Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021 | 15:51

Bí thư TP. Hạ Long chỉ đạo kiểm tra, xử lý quán karaoke hoạt động trái phép

Nhận được tin báo quán karaoke Neo hoạt động trái phép, Bí thư TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 16 người (6 nam, 10 nữ) trong quán.

Quán karaoke Neo hoạt động trái phép
Quán karaoke Neo hoạt động trái phép.

Theo thông tin người dân phản ánh, thời gian gần đây, quán karaoke Neo có địa chỉ tại 207, đường Hậu cần, phường Bãi cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên vi phạm quy định phòng chống dịch, ngang nhiên tổ chức cho khách hát karaoke trái phép.

Hình thức hoạt động là đóng kín cửa trước, cho khách đi cửa sau, khi khách đã vào trong quán là ngay lập tức có nhân viên đóng kín cửa, tránh tình trạng cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra xử lý.

23h50p, ngày 20/11/2021, ông Vũ Văn Diện, Bí thư TP. Hạ Long nhận được thông tin trên, ngay sau đó, chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại quán karaoke Neo có 16 người, trong đó 13 người trốn trên sân thượng của toà nhà.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa tất cả khách và nhân viên phục đi cách ly tại khách sạn Bảo Minh, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top