Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021 | 20:3

Biện pháp phòng cháy trong gia đình và cách xử lý phòng cháy chữa cháy

Nhiều gia đình sử dụng tầng 1 để kinh doanh, phía trên "chuồng cọp" không có ô thoát hiểm, vì vậy khi xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Vụ hỏa hoạn sáng nay, tại số 311 Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), làm 4 người thiệt mạng là một ví dụ.

Cháy do chập điện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 4/4, nhiều người phát hiện lửa và khói bốc ra từ cửa hàng bán đồ sơ sinh ở số 311 phố Tôn Đức Thắng đang đóng kín cửa. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Tới sáng, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong.

 

cccn1.jpg
Khu vực xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong.

 

Lãnh đạo PCCC quận Đống Đa cho biết, đơn vị đang khẩn trương tập trung lực lượng để cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan chức năng xác định được 4 người chết và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Liên quan tới vụ cháy làm 4 người chết tại cửa hàng đồ trẻ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, sáng 4/4, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: "Qua xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ".

Qua điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có lối ra vào duy nhất là cửa chính), hậu quả làm 4 người chết. 

Phòng cháy đúng cách

Có thể nói rằng, tốc độ đô thị hoá mạnh ở nhiều thành phố khiến nhiều người chỉ quan tâm về an toàn cháy nổ, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn công trình cao tầng, nhà chung cư. Vấn đề làm sao đảm bảo an toàn về cháy nổ, thoát hiểm cho những công trình nhà riêng ở mặt đất, nhất là những nhà trong ngõ dường như đang bị xem nhẹ. Nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả thiệt hại lớn về tài sản, cảnh tang thương tại những ngôi nhà riêng ở mặt đất vẫn xảy ra thường xuyên.

Trao đổi với báo chí Đại úy Lê Đình Vĩnh - Giảng viên Khoa Cứu nạn cứu hộ - Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ hỏa hoạn ở nhà dân là do chập điện.

Lý giải về điều này, Đại úy Vĩnh cho rằng nhiều gia đình do sử dụng một số các loại dây điện không tốt, hoặc do lâu ngày không được thay mới hệ thống dây điện nên dẫn đến quá tải, từ đó sinh chập, cháy.

Mặt khác, nhiều hộ gia đình cũng tận dụng khu vực tầng 1 để buôn bán kinh doanh, các loại hàng hóa không đảm bảo về khoảng cách an toàn trong việc phòng chống cháy nổ.

"Ở thành phố, hầu hết các gia đình chủ yếu chỉ thiết kế một cửa duy nhất vì diện tích nhà ở hẹp, hộ nào kinh doanh thường để hàng hóa ngay lối vào, nếu không kinh doanh, khu vực tầng 1 cũng để rất nhiều đồ đạc, phương tiện chứa xăng dầu dễ bắt lửa.

Từ đó, Đại úy Vĩnh đưa ra lời khuyên, trong quá trình xây dựng nhà ở, nên thiết kế hệ thống điện đảm bảo chất lượng, tránh trường hợp quá tải, để không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, cần thiết kế, cải tạo các lối thoát hiểm ở các tầng trên, "chuồng cọp" phải có ô thoát nạn, chìa khóa cần được để ở vị trí thuận tiện.

 

chay0_fbhd.jpg
Những ngôi nhà có kiến trúc, dạng ống nằm trong ngõ ngỏ, phố nhỏ sẽ khó thoát hiểm hơn nếu thiếu sự chủ động từ chủ sử dụng.

 

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cũng chia sẻ: Đống Đa là một quận đặc thù nội thành Hà Nội, có rất nhiều ngõ nhỏ, nhà trọ và nhà ở kết hợp kinh doanh dạng nhà ống, rất nhiều nhà không có lối thoát nạn. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy ở dạng nhà này luôn thường trực nguy cơ tử vong.

Trước khi xảy ra vụ cháy cửa hàng bỉm sữa khiến 4 người chết như trên, Công an quận Đống Đa đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền xuống từng tổ dân phố về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt các hộ nhà ống, tập thể lắp chuồng cọp để tránh trộm cắp, lực lượng chức năng đã khuyến cáo tháo dỡ bởi khung sắt khiến việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, thoát nạn cũng khó.

“Đối với những nhà ống 1 lối không thể mở lối thoát nạn, nếu có thể, cần phối hợp với hàng xóm mở lối thông để thoát nạn khi cần. Tuy nhiên, vấn đề này rất khó, bởi nhà nào biết nhà ấy, sợ trộm cắp nên những dạng nhà này khi cháy rất dễ có người tử vong”, đại tá Hiến cho hay.
 
Để tránh thương vong từ những vụ cháy, việc mở lối thoát nạn là vấn đề cốt lõi. Ngoài ra, các hộ gia đình cần trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và trang bị kỹ năng sinh tồn cho mình. Ví dụ, khi đi ngủ cần ngắt thiết bị điện ở những khu vực không cần thiết, thường xuyên bảo dưỡng thiết bị điện, lắp những thiết bị an toàn hơn.
 
“Nếu xảy ra cháy, không tự dập dược thì cần dùng mặt nạ chống độc hoặc khăn ướt trùm vào mặt để vượt qua đám cháy, thoát ra bên ngoài dù có bị bỏng. Không được chạy lên tum là nơi không lối thoát, vì lên đó là đường cùng, rất ít cơ hội sống sót, chết ngạt rất nhanh”, đại tá Hiến nói.
 
 
 
 
Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top