Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2019 | 12:0

Biên phòng Hải Phòng sẵn sàng cùng nhân dân phòng chống bão số 3

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hải Phòng, Bộ chỉ huy bộ đội Biên Phòng TP. Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sẵn sàng trong phòng chống cơn bão số 3.

Theo đó, Thủ trưởng Bộ chỉ huy tham gia 2 đoàn công tác cùng Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng kiểm tra tại huyện Cát Hải và huyện Thủy Nguyên. Đồng thời, Bộ chỉ huy đã xây dựng kế hoạch số 1619 ngày 31/7 về triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 3, thành lập 7 tổ địa bàn, với các phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống  phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài kế hoạch đó ra, các đồn biên phòng khác, từ khi có công điện chỉ đạo của thành phố, của Bộ tư lệnh thì cũng đã triển khai nhiệm vụ cụ thể là kêu gọi, thông báo cho ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.

Đồng chí thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên Phòng TP. Hải Phòng cho biết, đến thời điểm 6h00 sáng nay, đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho: 3.344/14.172 LĐ, 465/1290 lồng bè, 288/350 chòi canh đang hoạt động trên biển vào neo đậu tại các bến thuộc địa bàn Biên Phòng biết vị trí. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng TP. Hải Phòng tiếp tục hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ nhà cửa như chằng chéo, chống.

Huy động 100% quân số tăng cường thường trực tại đơn vị, thành lập 1 trung đội cơ động gồm 30 đồng chí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Chỉ đạo các đồn biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 trực 100% quân số, mỗi đơn vị thành lập 2 tiểu đội cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với địa phương và các lực lượng tại chỗ để tuần tra tuyên truyền cho ngư dân, phương tiện lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn.

 

Các phương tiện và người lao động trên biển đã được huy động về nơi tránh trú bão an toàn.
Các phương tiện và người lao động trên biển đã được huy động về nơi tránh trú bão an toàn.

Chỉ đạo Hải đội 2 sử dụng 1 kíp tàu CN-09 sẵn sàng ứng trực phòng chống bão số 3 khi có lệnh của UBND thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ 2/8, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, khoảng chiều tối đến tối 2/8 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

 

 

 

Trường Sa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top