Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 3:10

Bình Giang đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Địa đạo Bình Túy

Sáng nay (26/7), tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), diễn ra Lễ ra mắt lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Giang và đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Địa đạo Bình Túy.

Địa đạo Bình được Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành thẩm định hồ sơ di tích và quyết định công nhận di tích cấp tỉnh. Đia đạo Bình Túy  được người dân khu vực phát lộ vào năm 2014. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Giang giai đoạn 1963-1965 ghi nhận những trận càn quét ngày đêm của địch. Bằng sự đồng lòng, người dân đã đào hệ thống địa đạo dài hơn 3km, nằm sâu hơn 3m trong lòng đất, đi ngang qua những bờ tre dọc đường thôn xã. Địa đạo Bình Túy gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Xáng, khi chị cứu thoát 300 người ẩn náu dưới địa đạo khi Mỹ mở trận càn quét vào tháng 2/1965.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, xã Bình Giang đã có hơn 3.000 người ngã xuống vì nền độc lập tự do đất nước, đến nay đã có 1.198 liệt sĩ, trong đó có 3 Anh  hùng LLVTND; phong và truy tặng  214 Mẹ Việt Nam anh hùng, 122 thương bệnh binh. Hai xã Bình Giang và Bình Hoà được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 3.304 huân, huy chương. Trong đó có 56 Huân chương Giải phóng, 12 Huân chương Chiến công, 41 Huân chương Quyết thắng, 2.090 Huân chương Kháng chiến, 71 Huân chương Độc Lập, 1 cờ quyết chiến quyết thắng; 560 Bảng vàng Gia đình vẻ vang. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh Hùng LLVTND.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, ghi nhận, lịch sử di tích và giá trị khoa học của di tích Địa đạo Bình Túy, đã khơi dậy niềm tự hào, tình yêu tổ quốc, phát huy truyền thống cách mạng dân tộc. Đồng thời, huyện Thăng Bình biểu dương người dân trong quá trình phát lộ đã quản lý, bảo vệ di tích.

Sau lễ công nhận di tích, chính quyền huyện đã đến thăm hỏi gia đình chính sách, người có công cách mạng nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Ngọc Lan

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top