Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018 | 21:40

Bộ sẽ cố gắng cùng với các địa phương bảo đảm an toàn hồ đập

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) về việc đầu tư, sửa chữa hồ đập, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, an toàn thủy đập là rất quan trọng.

nguyenxuancuong.jpg

Hiện nay, riêng hồ thủy lợi chúng ta có trên 6.336 hồ, với tổng trữ lượng nước khoảng 13.000 m3. Chúng ta có hai loại hồ, hồ lớn là 821 hồ với công suất từ 3 triệu m3 trở lên; hồ nhỏ có hơn 5.000 hồ với công suất dưới 3 triệu m3.

“10 năm qua, chúng ta đã dồn sức cho 821 hồ lớn với 13.000 tỷ đồng để sửa chữa cơ bản, đến giờ khẳng định là tốt”, Bộ trưởng cho biết, còn lại, hồ nhỏ, “đúng là trong tổng số hơn 5.000 hồ, có khoảng 1.730 hồ không bảo đảm an toàn”.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, có 450 hồ được sử dụng gói tín dụng để sửa chữa. Bên cạnh đó, trước mùa mưa bão vừa qua, Thủ tướng cũng quyết định một gói 500 tỷ đồng để sửa chữa 84 hồ nữa. Còn lại khoảng 1.200 hồ, Chính phủ đã giao Bộ NN PTNT cùng các tỉnh rà soát trình Thủ tướng Chính phủ để cho chủ trương tới đây sẽ khắc phục.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ cố gắng cùng với các địa phương bảo đảm an toàn hồ đập, bảo đảm sản xuất, đời sống của người dân.

 

 

 

D.T
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top