Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017 | 2:35

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Kim Bảng

Sáng nay (17/7), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, tri ân và tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Hiện, Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang chăm sóc điều dưỡng cho 114 thương bệnh binh và người có công với cách mạng, trong đó có 84 thương bệnh binh với tuổi trung bình từ 60 trở lên, phần lớn các thương bệnh binh đều bị mắc các bệnh tật mạn tính, sức khỏe và trí tuệ giảm sút, nhiều thương bệnh binh không nhớ được cả người thân...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi, động viên các đồng chí thương bệnh binh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bày tỏ sự tri ân đến các đồng chí thương bệnh binh và thân nhân gia đình có công vói cách mạng. Bộ trưởng mong các đồng chí thương bệnh binh và các thân nhân gia đình có công với cách mạnh yên tâm điều dưỡng, giữ sức khỏe.

Bộ trưởng cũng cho biết công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng luôn được ngành y tế quan tâm, chú trọng. Trong những năm qua, ngành y tế luôn có nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các đồng chí thương bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sỹ và có công với cách mạng.

Bộ trưởng Tiến đánh giá cao các nỗ lực, nhiệt tình trong công tác chăm sóc và điều dưỡng thương bệnh binh, thân nhân gia đình có công với cách mạng của Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, và bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ, nhân viên Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm thương binh, bệnh binh tại Kim Bảng - Hà Nam

Đồng chí thương binh 1/4 Tạ Công Hội chia sẻ: "Tôi và các đồng chí thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm rất vui khi nhận được tình cảm quan tâm, động viên của Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Y tế. Chúng tôi rất mong Bộ trưởng chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến trên cho kéo dài thời gian điều trị hơn để các thương binh được điều trị lâu hơn, đỡ phải đi lại nhiều trong khám chữa bệnh".

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tặng các phần quà là thuốc bổ, thực phẩm chức năng và tiền mặt cho tất cả các thương bệnh binh và thân nhân gia đình có công với cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm với trị giá hơn 60 triệu đồng. Đồng thời, cá nhân Bộ trưởng cũng dành 20 triệu tặng các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm bày tỏ lòng cảm ơn đến Bộ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, tri ân và tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh và thân nhân gia đình có công với cách mạng cũng như cho Trung tâm.

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top