Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017 | 11:36

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dự báo bão số 12 chính xác

Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định trong cơn bão số 12,Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương đã dự báo rất sát và chính xác.

Trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai: Dự báo bão số 12 chính xác - Ảnh 1.

Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường: "Dự báo bão số 12 chính xác" - Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến phát ngôn của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng cho rằng dự báo bão số 12 chưa chính xác, sáng 6-11, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với BáoNgười Lao Động, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khẳng định: "Dự báo tâm bão vào Phú Yên, Khánh Hoà là đúng quá còn gì. Đến giờ này qua kiểm tra, công tác dự báo bão số 12 là chính xác"- Bộ trưởng Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cũng cho biết bão số 12 rất mạnh nên việc có thiệt hại về vật chất xảy ra là điều khó tránh khỏi. "Tôi khẳng định trong cơn bão số 12, bên khí tượng thuỷ văn, các anh ấy dự báo rất sát, kể cả về hướng bão, tốc độ, cường độ bão, lượng mưa"- Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng bày tỏ Ban chỉ đạo cũng như cơ quan khí tượng, ngoài việc đưa ra dự báo vùng tâm bão đổ bộ còn cảnh báo vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão rất rộng. "Thậm chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng Ban chỉ đạo đã triệu tập họp trực tuyến từ Quảng Trị cho đến tận Bình Thuận để ứng phó bão số 12"- ông Cường nói.

"Báo chí cũng nên có tiếng nói khách quan, không thể để một cá nhân phát biểu không có nhận thức đầy đủ để làm ảnh hưởng cả hệ thống là không được. Báo chí phải có tiếng nói của báo chí"- Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 5-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp khẩn với các huyện, thành phố và các ngành trong tỉnh để triển khai công tác khắc phục cơn bão số 12 và ứng phó với lũ có thể xảy ra.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho rằng: "Trung ương chỉ báo bắc Bình Thuận đến nam Phú Yên, nhưng bão vào chính xác ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Trung ương nhận định tình hình cơn bão như thế là chưa chính xác".

 

44 người chết, 19 người mất tích do mưa lũ

Sáng 6-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết theo báo cáo của các địa phương, bão số 12 và mưa lũ đã làm chết 44 người. Trong đó tỉnh Quảng Ngãi: 4 người; Bình Định: 3 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 27 người; Lâm Đồng: 3 người; Kon Tum: 1 người; Đắk Lắk: 1 người và 4 người do sự cố tàu vận tải.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 19 người mất tích. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi: 1 người; Bình Định: 3 người; Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 5 người và 9 người do sự cố tàu vận tải).

Mưa bão đã làm sập đổ 1.358 nhà; 114.866 nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tàu bị chìm; 5.296 ha lúa bị ngập; gần 15.000 ha rau màu bị ngập, thiệt hại; 24.435 lồng nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại.

Chiều nay 6-11, trước tình hình mưa lũ đang diễn ra rất nghiêm trọng ở miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó với lũ và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 12.

 

 

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top