Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2016 | 9:4

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “Đây không phải lần đầu doanh nghiệp cố ý chôn chất thải”

Chiều nay (2/8), trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Đây không phải lần đầu mà là cố ý và có nhiều người thực hiện. Bộ xác định đây là sự việc nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý".

Hiện, Bộ đã đưa hai phòng thí nghiệm di động để kiểm soát toàn bộ chất thải của nhà máy Formosa. Đồng thời cùng Formosa lên kế hoạch khắc phục các sự cố trước đây liên quan đến công nghệ, hệ thống xử lý chất thải và các vấn đề phòng ngừa các sự cố nguy hại tới môi trường.

Về kết quả phân tích bùn thải và chất thải do Tổng cục Môi trường công bố hôm nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu chứa xyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Cùng với việc lấy mẫu bùn thải và chất thải, cơ quan chức năng cũng lấy mẫu nước ngầm, đất tại khu vực chôn lấp để phân tích. Nhưng do chất thải được phát hiện sớm nên các chỉ số sau phân tích cho thấy chưa có tác động đến môi trường.

Liên quan tới 391 tấn chất thải được coi là chất thải nguy hại, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã buộc Formosa cũng như doanh nghiệp môi trường tại Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) phải chọn cơ quan xử lý có năng lực được cấp phép để có thể xử lý các loại chất thải có chất xyanua.

"Phương án tối ưu nhất sẽ là đốt, thiêu hủy để hợp chất này có thể phân hủy đến khi bùn, đất không ô nhiễm môi trường," Bộ trưởng nói.

Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đưa chất thải công nghiệp, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khắng định, đây không phải lần đầu, việc làm này là cố ý và nhiều người thực hiện, đây là vi phạm rất nghiêm trọng, nên Bộ đã chuyển hồ sơ để công an Hà Tĩnh xem xét về cách thức tổ chức, cố ý, tính chất vi phạm để xử lý nghiêm khắc nhất.

D.Thanh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top