Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 4 năm 2018 | 20:19

Bộ Tư pháp phát hiện 20 văn bản trái luật

Đó là thông tin được người phát ngôn Bộ Tư pháp, ông Đỗ Đức Hiển cho biết trong buổi họp báo quý I/2018 diễn ra chiều ngày 6/4.

 

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo ông Hiển, trong quý I/2018, Bộ Tư pháp đã thẩm định 34 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 7 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng thời kiểm tra 640 văn bản của các bộ, ngành, địa phương, qua đó phát hiện 20 văn bản trái pháp luật về mặt nội dung.

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết. Kết quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 43/61 văn bản. Riêng Bộ Tư pháp không nợ văn bản quy định chi tiết nào.

Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, đến hết ngày 28/2, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 187.000 việc trong tổng số hơn 409.000 việc có điều kiện thi hành, đạt 45,64%; tăng gần 11.000 việc (0,74%) so với cùng kỳ năm 2017; với số tiền thi hành xong là hơn 9.000 tỷ đồng. Các cơ quan cũng tổ chức theo dõi, đôn đốc thi hành xong 29/85 vụ việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng.

Bộ rà soát, đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ 43/98 điều kiện kinh doanh thuộc 7 ngành, nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. Bộ cũng đã có ý kiến đối với 71 thủ tục hành chính tại 18 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo; trong đó đề nghị sửa đổi 57 thủ tục không hợp lý (chiếm 80,28% tổng số thủ tục hành chính quy định tại các đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản).

Tại buổi họp báo, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã trả lời các nội dung báo chí quan tâm, điển hình là vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh ở Long An gây bức xúc dư luận thời gian qua. Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Mai cho biết: Bộ theo dõi sát sao vụ việc. "Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu ông Võ Hòa Thuận - phụ huynh của học sinh yêu cầu cô giáo quỳ gối, không đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư thì Cục Bổ trợ Tư pháp sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư", bà Mai nhấn mạnh.

Qua rà soát và kiểm tra, ông Võ Hòa Thuận được Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 22/1/2018. Hồ sơ, tiêu chuẩn của ông Võ Hòa Thuận vào thời điểm xin cấp chứng chỉ hành nghề hoàn toàn đủ điều kiện theo quy định của Điều 10 Luật Luật sư năm 2006 và Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Người sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư phải gia nhập đoàn luật sư. Trong suốt quá trình hành nghề với tư cách luật sư, người đó phải đảm bảo các điều kiện quy định theo Luật. Nếu như không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại điều 18 Luật Luật sư. 

  Ông Đỗ Đức Hiển, người phát ngôn Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi họp báo.
 

Đối với vấn đề quản lý tiền ảo, theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế Nguyễn Hồng Hải: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1255 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến đến tháng 8/2017 Bộ Tư pháp mới báo cáo Thủ tướng về rà soát đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế, nhận diện và đề xuất định hướng hoàn thiện với Thủ tướng Chính phủ, trong đó có những nội dung liên quan đến pháp luật về tài sản, tác động của tiền ảo, tài sản ảo như phòng chống rửa tiền, buôn lậu ma túy, an ninh tiền tệ…

Tiếp đến, dự kiến Bộ Tư pháp sẽ xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản về quản lý tiền ảo, tiền điện tử và tháng 12/2018 sẽ trình Chính phủ xem xét. Sau khi văn bản được ban hành, đến năm 2020 Bộ Tư pháp sẽ rà soát đề nghị sửa đổi các luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

“Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Ngân hàng Nhà nước trong tiếp cận vấn đề này và người dân cần lưu ý giao dịch tiền ảo rất ẩn danh…, tiền ảo là dạng kỹ thuật số nên tính rủi ro rất cao, giá trị của tiền ảo biến động liên tục nên nguy cơ đầu tư rủi ro lớn, tài sản này chưa được cơ quan quản lý nhà nước quản lý… Vì vậy, người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến vấn đề này cần hết sức thận trọng, cân nhắc” – ông Hải khuyến cáo.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top