Sự việc xảy ra tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn; nạn nhân là 4 nữ sinh Trường THCS Nghĩa Lộc. Hiện đã tìm được thi thể 4 nữ sinh và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.
Khoảng đầu giờ chiều ngày 25/4, một nhóm học sinh đã xuống đập Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.
Tuy nhiên, trong số này chỉ có 2 em thoát nạn, 4 em còn lại đã bị đuối nước tử vong. Bốn học sinh trên đều là học sinh của lớp 8D - Trường THCS Nghĩa Lộc, trú tại xóm Tân Lập và Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc.
Ông Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, thông tin: “Sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể của 4 em, em cuối cùng mới tìm thấy vào lúc 18h chiều qua. Thi thể của các em đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương”.
Trước mắt, phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Đàn đã thăm hỏi, động viên, trấn an tâm lý gia đình các nữ sinh gặp nạn.
Trước đó, ngày 13/4, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trong bối cảnh mùa hè đang tới gần, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.