Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017 | 10:57

BOT TP. Biên Hòa hoạt động trở lại, lực lượng Công an được huy động đến bảo vệ an ninh

9 giờ sáng ngày 26/10, Công ty CP Đồng Thuận chủ đầu tư đường tránh TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã thu phí đường bộ trở lại sau một thời gian tạm dừng do ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch quốc lộ 1A vì nhiều tài xế trả phí bằng tiền lẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mặc dù chưa đến giờ thu phí trở lại nhưng tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng Cảnh sát gioa thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, xe y tế, xe cứu hộ giao thông ... Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 1A ở phía hai đầu trạm còn được bố trí nhiều chốt CSGT phối hợp với Công an phường, xã  tại các ngã ba, ngã tư nhằm phân luồng điều hòa giao thông nếu bị ùn tắc giao thông nghiêm xảy ra khi trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại.

Trong một động thái khác, dải phân cách cứng chia hai phần Quốc lộ 1 phía Bắc của trạm được gỡ bỏ để người dân tại khu vực này có thể sang đường, không bị gom về trạm như trước đây.

Trước khi bước vào thu phí lại, ngày 25/10, UBDN tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức cuộc họp bàn liên quan vấn đề này. Theo đó, cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Vĩnh chủ trì đã bàn về vấn đề an ninh và tuyên truyền về dự án BOT mà không đi sâu vào các vấn đề bất cập tại BOT này.

An ninh thắt chặt trong ngày đầu thu phí trở lại

Cùng ngày, nhiều tài xế đã đến trụ sở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai để làm việc theo giấy mới về việc trước đó những tài xế này được xác định trả tiền lẻ và gây ách tắc giao thông ở trạm BOT Biên Hòa. Theo những tài xế được mời làm việc, cán bộ phòng CSGT chủ yếu tuyên truyền và qua đó cũng cho tai xế biết thêm những mức phạt cố ý không theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT và gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường nếu nhẹ thì bị xử phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng, nặng có thể bị xử lý hình sự từ ba năm đến mười năm tù.

Sáng 26/10, một người dân nói giải pháp đơn giản nhất là để nguyên trạm này thu phí trên quốc lộ với mức phí hợp lý cho ai đi trên quốc lộ; và trạm khác trên đường tránh cho xe đi trên đường tránh sẽ là thuyết phục nhất nhưng chủ đầu tư không chịu thực hiện, cơ quan chức năng cũng không bàn đến.

Trước đó, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều km trên tuyến quốc lộ 1A. Vào thời điểm đó tấm biển thông tin trước cổng trạm BOT Biên Hòa đã bị xóa một số số liệu và một số chữ được cho là nhạy cảm. Khi phóng viên ghi hình tại bảng thông tin này thì một bảo vệ chạy ra đuổi và nói không được ghi hình ở đây.

Một tài xế xin giấu tên cho biết: "Chúng tôi làm ăn chở hàng qua đây thường ngày về TP.Biên Hòa không đi qua đường tránh TP. Biên Hòa mà vẫn phải đóng phí là rất vô lý và thiệt thòi. Thời buổi làm ăn khó khăn, trăm thứ chi phí nếu tăng giá cước vận tải lên nhằm bù vào khoản thu phí này thì không ai thuê. Chúng tôi chỉ mong trạm BOT Biên Hòa đặt đúng vị trí của nó, những phương tiện nào đi trên đường tránh thì phải trả tiền thế mới là hợp lý, nhưng đằng này chúng tôi không đi quan mà vẫn phải trả tiền”.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên đến 17 giờ cùng ngày, trạm BOT Biên Hòa vẫn thu phí bình thường và phương tiện giao thông khá thông thoáng chưa ghi nhận trường hợp nào tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Tuy nhiên, các lực lượng tại đây vẫn phải duy trì quân số.

                                                                                   Hữu Danh 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top