Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021 | 17:42

Cá chết dọc bờ biển Nghi Lộc, kết quả phân tích chất lượng nước biển không có dấu hiệu bất thường

Theo kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc không có dấu hiệu bất thường. Mọi chỉ số phân tích đều đạt QCVN 10-MT: 2015/BTNMT.

Trước đó, từ ngày 4-6/4, dọc bờ biển xã Nghi Tiến, Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra tình trạng cá chết bất thường. Ngay sau đó, sự việc đã được phòng TN-MT huyện Nghi Lộc báo cáo với Sở Nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Người dân sống tại đây cho biết, cá chết nằm rải rác mép nước, trên cát và nằm trong các khu vực bãi đá…

Đây là hiện tượng bất thường, chưa rõ nguyên nhân, gây lo lắng, bất an cho người dân địa phương.

Sáng ngày 7/4/2021, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Nghệ An và các cơ quan chức năng như Phòng cảnh sát môi trường, Phòng TN-MT huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thiết tiến hành kiểm tra hiện trường và lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ số liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường dọc bờ biển xã Nghi Thiết.

 

a1-cá-chết.jpg
Theo kết quả phân tích, chất lượng nước biển ven bờ Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) không có dấu hiệu bất thường.

Sở TN-MT Nghệ An vừa cho biết, đơn vị này đã có báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước ở ven biển Nghi Thiết - nơi xảy ra cá chết trôi dạt vào bờ trong thời gian qua như đã nêu ở trên.

Theo kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc không có dấu hiệu bất thường. Mọi chỉ số phân tích đều đạt QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với các nơi khác (không phải vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và vùng bãi tắm, thể thao dưới nước).

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top