Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021 | 6:53

Ca dương tính với Covid-19 đầu tiên ở TP. Vinh có lịch trình di chuyển phức tạp

Rạng sáng ngày 14/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh xác nhận thông tin Nghệ An phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở TP. Vinh.

Bên cạnh đó, do khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 từng có mặt.

Theo ngành Y tế Nghệ An thì đó là trường hợp N.T.M (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại Ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 4, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An). Đây là trường hợp tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

 

họp-khẩn.jpg
Rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, trước mắt, Trung tâm Y tế TP. Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp này, ngành Y tế Nghệ An đã tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu. Bước đầu xác định: chị N.T.M. (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc.

Lúc 7h30 phút ngày 5/6, M. có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tại đây, M. đứng nói chuyện với anh T. khoảng 20 phút (trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang).

 8h ngày 5/6, N.T.M di chuyển từ Hương Sơn ra TP Vinh để làm việc. 19h ngày 5/6, N.T.M đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi.

Ngày 7/6, N.T.M đi ăn sáng quán bún ở đường Nguyễn Sỹ Sách (không nhớ địa chỉ), sau đó về đi làm tại 34 Hà Huy Tập.

Vào hồi 13h30 phút 7/6, N.T.M ăn quán bún đậu địa chỉ 32 Hà Huy Tập. 14 giờ ngày 7/6, N.T.M đến quán thuốc đối diện Trường Đại học Kinh tế và quán nước tạp hóa bên đường sát bên nhà văn hóa khối Yên Toàn (phường Hà Huy Tập). Đến 19h, N.T.M đến quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc.

Trong ngày 8-9/6, N.T.M ở tại phòng. Lúc 16h30 ngày 10/6, N.T.M có đi Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập. Đến 17h  ngày 10/6, N.T.M đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ. Đến 17h25 phút, N.T.M đến quán cắt tóc Sơn Baber mua gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ... Ngày 11-12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.

Tuy nhiên theo các cơ quan chức năng thì N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Trước mắt, Trung tâm Y tế TP Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập.

Do khai báo thiếu trung thực, ngành Y tế Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt. Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất mới so với lời khai của N.T.M.

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top