Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 | 20:24

Cả nước chung tay vì người nghèo

Chiều nay (12/10), Bộ TT&TT tổ chức lễ trao giải cuộc thi Các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và phát động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018.

Cuộc thi Các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 lần thứ 2 năm 2018 tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của các cây bút chuyên nghiệp cũng như các nhà quản lý về công tác giảm nghèo từ trung ương đến địa phương. Các tác phẩm tham gia dự giải lần này với số lượng bài tham gia lớn hơn, nội dung phản ánh đa dạng, phong phú hơn, phản ánh khá sâu sắc và toàn diện công cuộc phát triển kinh tế- xã hội gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Kết quả chấm chung khảo đã lựa chọn được 38 cá nhân có các tác phẩm đạt giải (trong đó có 2 giải A; 9 giải B; 13 giải C; 14 giải khuyến khích) và 1 giải tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đạt giải.

t.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải A cho các tác giả

 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc giải báo chí được công bố vào thời điểm rất có ý nghĩa, vào đúng tháng cao điểm hành động vì người nghèo, khi phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã đi được nửa chặng đường, và chúng ta đang hướng đến ngày 17/10 là ngày Vì người nghèo Việt Nam.

“Việc tham gia và nhận được giải thưởng của cuộc thi này là một kỷ niệm sâu sắc, kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của người làm báo. Đây không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong nghề nghiệp làm báo mà cũng thể hiện tấm lòng trong cuộc vận động Cả nước chung tay vì người nghèo. Sự tham gia bằng những tác phẩm báo chí để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác giảm nghèo, về việc tổ chức thực hiện các chính sách này của các cấp ủy Đảng, những tấm gương tập thể, cá nhân vươn lên để thoát nghèo, những tấm gương của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào cuộc vận động Cả nước chung tay vì người nghèo đã làm ấm lòng đồng bào”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng mong rằng, báo chí nên tiếp tục tôn vinh những tấm gương nông dân có ý chí tự lực, vươn lên để thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá hơn và không trông chờ, thụ động phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ. Các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên sẽ bám sát thực tiễn, cùng chung tay đưa phong trào xóa đói giảm nghèo trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng, và sẽ là một cao trào trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

tt.jpg
Các lãnh đạo nhắn tin ủng hộ người nghèo.

 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát động đợt nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia 1400 với tên gọi "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2018.

Tin nhắn ủng hộ, đóng góp vì người nghèo theo cú pháp "VNN" gửi tới đầu số 1409, không hạn chế số lượng tin nhắn. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ người nghèo.

 

 

 

D.T
Ý kiến bạn đọc
Top