Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020 | 21:35

Cả nước có 122 người tử vong vì tai nạn giao thông sau 6 ngày nghỉ Tết

Chỉ tính riêng ngày hôm nay mùng 4 Âm lịch, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 42 người.

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 29 - 4 âm lịch), cả nước đã xảy ra 174 vụ TNGT, làm chết 122 người, bị thương 150 người.

 

ca nuoc co 122 nguoi tu vong vi tai nan giao thong sau 6 ngay nghi tet hinh 1
Ảnh minh họa: Tuổi trẻ.

 

So với cùng kì Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ, tăng 9 người chết, giảm 32 người bị thương.

Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay (28/1, tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 về số vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương.

Điển hình như vụ TNGT xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 27/1, trên QL6 đoạn qua Bản Cọ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, mô tô mang BKS 26B1 - 702.45 lưu thông trên QL6 theo hướng Điện Biên - Sơn La. Khi đến Km376+150 thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 27A - 014.44 chạy chiều ngược lại, khiến 2 người trên xe máy bị thương nặng.

 


sau 6 ngay nghi tet, 122 nguoi chet vi tai nan giao thong hinh 2
Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay (28/1, tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 42 người.

 

Hay vụ TNGT xảy ra vào khoảng 6h ngày 28/1/2020 trên Quốc lộ 5 đoạn qua phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, mô tô BKS 16F6-2505 chở 2 người theo hướng Hà Nội-Hải Phòng khi đến Km29+681 trên Quốc lộ 5 thì va chạm với 1 xe đạp điện do 1 người đàn ông điều khiển khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Về xử phạt vi phạm giao thông, báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý 2.160 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 1 tỷ đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 318 xe mô tô; tước 301 GPLX các loại. Trong đó, 52 địa phương báo cáo kết quả vi phạm nồng độ cồn, xử lý 867 trường hợp .

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý) ngày thứ 6 của kì nghỉ lễ tết Nguyên đán Canh Tý đã có 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý kịp thời.

Đánh giá sau 6 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trật tự ATGT về cơ bản được bảo đảm tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết.

Bên cạnh đó, tai nạn thương tích nói chung và TNGT nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca cấp cứu do TNGT đã giảm trên 18% so với kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, riêng ngày mùng 4 Tết giảm trên 23%.

"Các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng người đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2020 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ. Được nhân dân đồng tình, dư luận đánh giá cao", Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT có nạn nhân tử vong và bị thương nặng chủ yếu liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện tại một số địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT so sánh với cùng kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi giảm 14 vụ, giảm 32 người bị thương, số người chết tăng 9 người./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top