Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021 | 16:24

Cá, vịt chết trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước

Trên sông Hầm Giang, chảy qua 2 xã Tịnh Thiện và Tịnh Hoà (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) những ngày qua xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân là do doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Trên sông Hầm Giang, chảy qua 2 xã Tịnh Thiện và Tịnh Hoà (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) những ngày qua xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.
 
Cá, vịt chết bất thường trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải
Cá, vịt chết bất thường trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải.

 

Người dân hoang mang, lo lắng là vịt do ăn phải cá chết cũng chết hàng loạt, gây thiệt hại cho nhiều hộ nuôi vịt mưu sinh trên sông. Từ ngày 19 – 21/9,  800 con vịt trong tổng số 1.500 con vịt nuôi của người dân bị chết bất thường.
 
Theo phản ánh của người dân, trong các ngày từ 15 – 18/9, nước sông có hiện tượng nổi bọt trắng, nước chuyển màu đen, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Ô nhiễm dòng sông đã khiến cá chết hàng loạt.
 
Ngày 24/9, ông Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi đã có báo cáo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các sông thuộc địa bàn các xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Hoà, TP. Quảng Ngãi.
 
Theo đó, trên cơ sở thông tin phản ánh, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố) khảo sát thực tế tại các khu vực đoạn kênh Chìm Sơn Tịnh, gồm khu vực Cầu Phong Niên 2 - xã Tịnh Phong (đoạn này được dẫn nguồn nước từ khu vực Cụm Công nghiệp Làng nghề Tịnh Ấn Tây chảy xuống); Khu vực mương thoát nước thải của KCN Tịnh Phong (mương này chảy ra và dòng Kênh Sơn Tịnh chảy xuống Cầu Lệ Thuỷ 2, xã Tịnh Ấn Đông); Khu vực Sông Lệ Thuỷ - xã Tịnh Châu, thấy nước sông có hiện tượng màu đen, nổi váng và bốc mùi hôi thối, cá ngoi đầu.
 
Tại khu vực sông Hầm Giang ở xã Tịnh Thiện và sông Diêm Điền ở xã Tịnh Hoà, nước có hiện tượng màu đen, nổi bọt và bốc mùi hôi thối, cá chết rải rác.
 
Tại thời điểm khảo sát, qua tìm hiểu một số người dân, nước sông các đoạn thuộc Tịnh Ấn Đông và Tịnh Châu có hiện tượng màu đen, nổi váng, bốc mùi hôi thối sau khi có mưa hoàn lưu bão số 5 vừa qua.
 
Riêng đoạn thuộc Tịnh Thiện và Tịnh Hoà, nước sông có hiện tượng màu đen nhạt, nổi bọt, bốc mùi hôi thối từ khi có mưa của cơn bão số 5, cá chết bất thường và nhiều hộ nuôi vịt mưu sinh dọc sông cũng bị thiệt hại nặng, do vịt ăn phải cá chết.
 
Từ những kết quả khảo sát, UBND TP. Quảng Ngãi nhận định nguồn xả nước thải gây ô nhiễm nước sông từ CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, KCN Tịnh Phong. Lợi dụng thời điểm bão số 5, các cơ sở tại các Khu, Cụm công nghiệp đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nên chưa xác định được cụ thể đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào xả thải vào nguồn nước sông.
 
Để tránh xảy ra tình trạng nước sông bị ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cá chết, nhất là trong thời điểm mưa lớn, một số đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố theo dõi, trinh sát để kịp thời phát hiện đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường nước sông, đoạn từ chảy qua thành phố Quảng Ngãi để xử lý theo quy định, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây.
 
Đồng thời, UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các đơn vị trong KCN, CCN có hoạt động xả thải ra nguồn tiếp nhận các sông, kênh, mương chảy qua địa bàn thành phố, nhất là đoạn từ xã Tịnh Ấn Tây đến xã Tịnh Thiện gây ô nhiễm môi trường.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top