Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020 | 10:30

Các tỉnh miền Trung chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết, thiên tai lũ lụt thường diễn biến rất phức tạp và bất thường .Gây sạt lở, hư hỏng nặng các hạ tầng giao thông . Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai (PCTT) được xem là cấp thiết cho tình hình hiện nay.

Thanh Hóa: Ngành giao thông vận tải với công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo đảm giao thông, giảm thời gian tắc đường. Góp phần cùng với các cấp, các ngành và các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân. Sở GTVT đã triển khai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT thông suốt. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng cần thiết để sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động.

 

176d6185347t53094l0.jpg
Thi công tuyến đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn. Ảnh: Báo Thanh Hóa

 

Đồng chí Lý Văn Thích - Trưởng Phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT, cho biết: “Lãnh đạo sở yêu cầu khi có thiên tai xảy ra, ban chỉ huy PCTT&TKCN Sở GTVT, ban chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị thường trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình diễn biến, bảo đảm chế độ thông tin liên lạc kịp thời để chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai".

Tổ chức điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu người, bảo vệ tài sản; gia cố, sửa chữa ngay các hư hỏng để giảm nhẹ thiệt hại; có biện pháp phân luồng, báo hiệu, phong tỏa, cảnh giới khu vực các tuyến đường, cầu... bị hư hỏng, ngập lụt gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông để bảo đảm an toàn giao thông.  

Nghệ An: Nhiều công trình thủy lợi chưa đảm bảo yêu cầu chống lụt, bão

Sáng 9/7, nằm trong chương trình làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tại một số công trình trọng điểm và xung yếu.

 

bna_tai_de_hung_khanh_anh_phu_huong4809306_972020.jpg
Đoàn công tác nghe đại diện Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh báo cáo phương án hộ đê Hưng Phú - Hưng Khánh. Ảnh: Phú Hương – Báo Nghệ An

Sau khi kiểm tra thực tế các công trình, đồng chí Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh sát biển nêu rõ: Tình hình thời tiết năm nay được dự báo có nhiều diễn biến bất thường và nguy hiểm, số cơn bão đổ bộ vào Biển Đông nhiều. Trong khi đó, trên địa bàn Nghệ An hiện vẫn còn nhiều công trình thủy lợi xung yếu, chưa đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống lụt, bão.

Hà Tĩnh: Thực sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai

Chiều ngày 10/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

 

152d5152112t74327l0.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cho biết: Là địa phương thường xuyên bị thiên tai, đặc biệt là bão, lũ gần như năm nào cũng xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, nhờ thế đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao sự chủ động trong công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt là triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng kế hoạch để ứng phó với các loại hình thiên tai; đầu tư hệ thống quan trắc nhằm nâng cao dự báo cảnh báo thiên tai; xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai; đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các đê điều, hồ đập xung yếu...

Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top