Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017 | 8:41

Cách làm hay của Hội phụ nữ Công an Điện Biên

Những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên đã gắn công tác chuyên môn với các phong trào thi đua, cụ thể hóa thành từng công trình, phần việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, gắn với công tác xã hội. Với cách làm sáng tạo của mình năm 2016 Hội được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện trong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội.

Dù đặc thù của đơn vị là cán bộ, hội viên phụ nữ công tác ở các tổ, đội khác nhau; số lượng công việc lớn; nhiều đồng chí còn đang nuôi con nhỏ... nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cơ sở và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh; cùng với sự rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên của cán bộ, hội viên nên thời gian qua, các phong trào của Hội Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH không ngừng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao.

Cán bộ hội viên Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên làm thêm vào thứ 7 hàng tuần

Các cán bộ, hội viên trong Hội luôn đoàn kết gắn bó, tích cực hỗ trợ lẫn nhau, phấn đấu vươn lên trong công việc cũng như trong cuộc sống; lấy đó làm nguồn động lực để hăng hái tham gia các hoạt động do Công an tỉnh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phát động.

Đặc biệt, là việc quán triệt, học tập nội dung phong trào thi đua “Nhận thêm việc, làm thêm giờ”, Hội Phụ nữ của đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch đăng ký 2 công trình, phần việc mang tên “Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH với công tác sắp xếp, cắm chỉ bản vào tàng thư căn cước công dân” và “Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH xây dựng quỹ tình nghĩa bằng việc tiết kiệm tiền đi chợ hàng ngày”. Đây là những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần không nhỏ trong công tác chuyên môn của đơn vị, từ đó đóng góp một phần không nhỏ trong mỗi chiến công của Công an tỉnh Điện Biên.

Điển hình như công trình, phần việc mang tên “Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH với công tác sắp xếp, cắm chỉ bản vào tàng thư căn cước công dân”. Đây là công trình, phần việc xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong việc tra cứu, đối chiếu chỉ bản; kịp thời cung cấp thông tin về con người, nhân thân mỗi khi có yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ. Ngay sau khi tổ chức triển khai từ tháng 7/2013, nhận thấy công trình sẽ giúp cho mỗi cán bộ, hội viên bớt được thời gian tra cứu, đối chiếu chỉ bản khi có yêu cầu, 100% chị em đã hưởng ứng và tích cực tham gia với việc làm cụ thể là đối chiếu, sắp xếp chỉ bản, cắm tàng thư vào mỗi tối thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần.

Để công trình đạt hiệu quả, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, hội viên cách phân loại, sắp xếp vân tay trên chỉ bản; đồng thời giao chỉ tiêu sắp xếp, cắm chỉ bản cho từng cán bộ, hội viên thực hiện và phân công cán bộ chuyên trách kiểm tra, hướng dẫn cán bộ hội viên trong thực hiện các bước phân loại, sắp xếp chỉ bản, nâng cao tay nghề và chuyên môn. Định kỳ hàng năm tổ chức họp, rút kinh nghiệm, biểu dương những cán bộ, hội viên hoạt động tích cực trong việc thực hiện công trình, phần việc.

Đến nay, đã gần 4 năm, nhưng công trình ấy vẫn được các cán bộ, hội viên duy trì đều đặn. Cứ tối thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần, chị em lại rồng rắn nhau lên; có chị đưa cả các con lên cùng để vừa tranh thủ làm việc, vừa tiện chăm sóc. Bên cạnh đó, những giây phút làm ngoài giờ ấy lại mang đến một tâm lý thoải mái, khiến các cán bộ, hội viên đoàn kết, gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Trong gần 4 năm đã có trên 91.000 chỉ bản được phân loại sắp xếp từ công trình phần việc của Hội phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên

Sau mỗi buổi làm ngoài giờ, chị em lại đến thăm, động viên nhau, giúp nhau tăng gia chăn nuôi, trồng rau xanh cải thiện đời sống gia đình... Chừng ấy thời gian thực hiện công trình là trên 1.000 giờ làm thêm, với trên 91.200 chỉ bản được sắp xếp khoa học, ngăn nắp đáp ứng kịp thời yêu cầu tra cứu của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; góp phần không nhỏ trong các chiến công, thành tích của Công an tỉnh Điện Biên.

Không chỉ được biết đến với công trình “Phụ nữ Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội với công tác sắp xếp, cắm chỉ bản vào tàng thư Căn cước công dân”; Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Điện Biên còn được biết đến với công trình “Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH xây dựng quỹ tình nghĩa bằng việc tiết kiệm tiền đi chợ hàng ngày”. Đúng theo tên gọi, với việc đóng góp quỹ từ việc tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt gia đình, cụ thể là từ việc đi chợ hàng ngày, các cán bộ, hội viên đã có một số quỹ nhất định, tuy không lớn nhưng cũng là kinh phí thường xuyên để tổ chức các hoạt động tình nghĩa, hướng về cộng đồng.

Chỉ riêng trong năm 2016, công trình “Phụ nữ Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội xây dựng quỹ tình nghĩa bằng việc tiết kiệm tiền đi chợ hàng ngày” đã tổ chức xuống tận địa bàn cơ sở, tặng 3 suất quà cho 3 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại thành phố Điện Biên Phủ với trị giá mỗi suất trên 600.000 đồng; tổ chức hoạt động tặng quà và phát cháo miễn phí cho trên 200 lượt bệnh nhi và thân nhân tại Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên với tổng trị giá trên 4.500.000 đồng; tổ chức chương trình “Tết yêu thương” và trao quà, trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại 5 điểm trường thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên với tổng trị giá trên 13.200.000 đồng.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2016 Hội Phụ nữ cơ sở QLHC về TTXH Công an tỉnh đã được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện trong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội; 5 lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng.

Hội viên Phụ nữ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên tặng quà các em nhỏ từ công trình tiết kiệm tiền đi chợ hàng ngày

Thượng tá Đào Thị Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: “Để việc tham gia các phong trào thi đua, thực hiện công trình phần việc đạt hiệu quả, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong các mặt công tác trên đơn vị và trong đời sống hàng ngày. Từ đó mỗi cán bộ, hội viên đều phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực hơn trong thực hiện công trình, phần việc gắn với công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Với cách làm sáng tạo, những kết quả của Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Điện Biên đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị và cấp ủy, chính quyền cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao giúp mỗi cán bộ, hội viên của Hội tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó; xứng đáng với 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top