Sáng 22/11, tại thôn Tân An, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức phát động ra quân phá bờ thửa nhỏ, cải tạo đất, làm giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 .
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật, cho biết: Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo phương châm “3 đồng” (đồng nhất về giống, đồng nhất về quy trình và đồng nhất về sản phẩm), Cẩm Xuyên gặp khó khăn lớn nhất là đồng ruộng manh mún.
Tuy nhiên, khi bắt đầu thí điểm từ Cẩm Thành, phá bỏ bờ thửa nhỏ thành các biên giới mềm giữa những thửa ruộng, tạo nên cánh đồng lớn, từ đó thực hiện việc đồng nhất và đã chỉ đạo nhân rộng ở một số xã đến nay, thực tiễn tại các địa phương khẳng định đó là giải pháp đúng nên huyện Cẩm Xuyên quyết định tiếp tục nhân ra diện rộng.
Bà con nông dân đã từng bước thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ và gieo cấy truyền thống, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp tập trung đồng nhất về giống, quy trình và đồng nhất về sản phẩm, sản xuất theo hướng hàng hóa hiện. Hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đã tăng gần 25% so với sản xuất theo bờ thuở nhỏ truyền thống.
Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp Cẩm Xuyên đạt đến 8,7%/năm, năng suất sản lượng lúa đạt cao nhất từ trước đến nay đạt 10,2 vạn tấn, nhiều mô hình sản xuất bước đầu hiệu quả đặc biệt là các mô hình phá bỏ bờ thủa lớn gắn với tích tụ liên kết sản xuất và áp dụng các tiến bộ giống mới vào sản xuất.
Trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 22/11-22/12/2018, tất cả các xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ra quân đồng loạt tổ chức phá bờ thửa nhỏ thành bờ thửa lớn; tổ chức bón vôi và cày lật đất 100% diện tích; phát động toàn dân tận dụng phân chuồng, phân xanh để bón cải tạo đất; đắp bờ vùng bờ thửa để giữ nước tại đồng ruộng khi có mưa; nạo vét 100% các tuyến tưới, tiêu nội đồng.
Cùng với đó, phối hợp với Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nạo vét các trục tưới tạo nguồn, các tuyến kênh dẫn nguồn cho hệ thống trạm bơm; đắp lề, chỉnh trang 100% tuyến giao thông chính nội đồng; kiểm tra 100% các trạm bơm để có phương án khắc phục sửa chữa kịp thời...
Ngay sau lễ phát động, người dân thôn Tân An (Cẩm Bình) đã ra quân phá bỏ bờ thửa nhỏ và nạo vét thủy lợi nội đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.