Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 | 11:22

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 về nguồn tại khu di tích Chiến khu Đ

Sáng nay, 2-9, tại thị xã Dĩ An, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại “Nhà bia tưởng niệm AHLS” của Quân đoàn 4.

Chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02-9 và thiết thực kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Sư đoàn 9 (02/9/1965 – 02/9/2019), sáng nay, 2-9, tại thị xã Dĩ An, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ côn ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại “Nhà bia tưởng niệm AHLS” của Quân đoàn 4.

1.png
Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại “Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ” Quân đoàn 4 – ảnh Lê Cầu

 

Cũng dịp này, Sư đoàn 9 tổ chức đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân về nguồn dâng hương tưởng nhớ các AHLS tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ (ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, còn gọi là Căn cứ Mã Đà) và dâng hương tại Nhà bia “Di tích lịch sử Sư đoàn 9” bên bờ Suối Nhung (Đồng Nai), nơi thành lập Sư đoàn 9 cách đây 54 năm (02/9/1965). Chiến khu Đ – Căn cứ Mã Đà là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng của cách mạng ở miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến trống pháp và chống Mỹ. Lực lượng cách mạng từ Chiến khu Đ trở thành mối đe dọa lớn của địch.

2.png
Các bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại nhà lưu niệm Khu di tích lịch sử Chiến Khu Đ - ảnh Lê Quang Tưởng

 

 Trong chống Mỹ, từ năm 1961-1962, Trung ương Cục miền Nam đóng căn cứ tại đây và sau đó là một số tỉnh khác ở miền Đông Nam Bộ. Từ Chiến khu Đ, quân giải phóng phối hợp với các mặt trận khác thực hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam mùa xuân năm 1975.

c.png
Nhà bia “Di tích lịch sử Sư đoàn 9” bên bờ Suối Nhung (Chiến khu Đ, Đồng Nai), nơi thành lập Sư đoàn 9 (02/9/1965) - ảnh Lê Quang Tưởng

 

Tại các khu tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ đã dâng những đài hoa tươi thắm và những nén hương thơm để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các AHLS, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân sâu sắc những người đã hi sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

 Bên cạnh chương trình về nguồn, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 cũng tổ chức phong phú các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top