Cần sớm có giải pháp xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt ở vùng ven biển
Hệ lụy của ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây tác hại khôn lường.
Bài toán xử lý nước thải, rác thải ở vùng ven biển
Theo tài liệu của Liên Hiệp quốc, dân số khu vực nông thôn Việt Nam chiếm 64,08%, tương đương hơn 62 triệu người. Tính trung bình, nước thải sinh hoạt phát sinh 100 lít/người/ngày, đêm; khối lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn là hơn 6,2 triệu m3/ngày, đêm. Đến năm 2025, khối lượng nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn sẽ đạt tới 7,4 triệu m3/ngày, đêm.
Mặc dù nước thải sinh hoạt nông thôn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng chưa được xử lý theo quy định. Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đang được xả thẳng ra môi trường, đặc biệt ở các vùng ven biển. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của các hộ dân, hộ sản xuất kinh doanh còn thấp; chưa đầu tư hệ thống xử lý môi trường chất thải, thải trực tiếp chưa qua xử lý nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
Ở Hà Tĩnh, vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải được quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là khi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh triển khai thí điểm đề tài “Thu gom, xử lý nước thải tại hộ gia đình vùng nông thôn” nhằm đồng bộ hóa giữa quản lý và kỹ thuật, bước đầu đã có những kết quả khả quan ở một số địa phương. Đề tài khắc phục hạn chế về chi phí đầu tư cao; phương án thu gom xử lý nhỏ lẻ tại chỗ với công nghệ đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp và phù hợp với khu vực nông thôn mà vẫn đạt hiệu quả. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một số địa phương không áp dụng và chưa thật sự quan tâm.
Từ nhiều năm nay, tại nhiều vùng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh như Kỳ Xuân, Cẩm Nhượng, Thạch Kim, Cẩm Lĩnh..., rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất tẩy rửa… tràn lan trên bờ. Và hàng chục nghìn hộ dân sống tại các điểm này phải chịu cảnh sống chung với rác, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý.
Xả nước sinh hoạt ra môi trường một cách “vô tội vạ” đã thành thói quen của người dân, nhưng vài năm nay ngày càng trở nên nghiêm trọng khi lượng nước xả thấm vào lòng đất đã quá tải.
Với 2.700 hộ và gần 11.000 nhân khẩu sinh sống trên diện tích chưa đầy 1km2, mỗi ngày các khu dân cư ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) thải ra biển hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt, cùng với đó là một lượng lớn nước thải của 05 kho đông lạnh, bến cá và nhiều cơ sở chế biến thủy - hải sản trong khu dân cư hàng ngày thu hút hàng trăm phương tiện đến giao dịch mua bán. Một điều tất yếu là nước thải cũng tăng lên cùng với những hoạt động giao thương nói trên khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
Ở những “bài tập kết” bất đắc dĩ này, cùng với nước đọng đen đặc, đóng váng là vô số rác bao bì, nhựa, xốp, bao bóng nổi lềnh phềnh. Theo người dân, nguyên nhân là do nguồn nước thải sinh hoạt trên địa bàn chưa qua xử lý đều đổ trực tiếp ra cống rồi tràn ra kè biển.
Mặc dù người dân trên địa bàn đều ý thức được hậu quả từ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của mình, tuy nhiên, “nếu không xả thẳng ra môi trường thì chúng tôi biết xả vào đâu khi đất chật, người đông, không còn diện tích để xây dựng công trình xử lý nước thải”, chị Nguyễn Thị Oanh, người dân thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng cho biết.
Mặc dù đạt chuẩn NTM từ năm 2017, nhưng khó khăn nhất đối với xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là vấn đề nước thải từ công trình vệ sinh, hộ chăn nuôi được xả thẳng ra các trục đường làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.
Biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) trải dài gần 13km, nằm dựa lưng vào các ngọn núi nguyên sinh với những phiến đá nhấp nhô, điệp trùng đẹp như tranh vẽ. Thế nhưng, vì thiếu ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ công trình và thói quen sinh hoạt bừa bãi của người dân sống xung quanh nên tuyến đê kè khu vực này luôn ngập đầy rác thải.
Nhà hàng "vô tư" xã nước thải trực tiếp không qua xử lý
Cần những giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn
Giải thích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải, chất thải ô nhiễm từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) cho rằng, Kỳ Xuân là xã biển, đông dân cư, có nhiều cơ sở chế biển thủy sản, hộ sản xuất kinh doanh.
Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường cũng còn hạn chế, việc kiểm soát nước thải sinh hoạt, chăn nuôi xả ra môi trường đảm bảo tiêu chuẩn quy định đang vượt "quá tầm" của địa phương...
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) cho biết: “Ngoài mật độ dân số đông, Cẩm Nhượng cách biển Thiên Cầm không xa, tập trung khu vực dịch vụ, nhà hàng nhiều, vì vậy, lượng nước thải, rác thải xả ra rất lớn, gây ô nhiễm. Để khắc phục tình trạng này, những năm qua địa phương tập trung nguồn lực làm hệ thống giao thông gắn với làm đường và mương thoát nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng do tập quán lâu đời, ý thức bảo vệ môi trường của các hộ dân, hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương còn thấp nên hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng các công trình xử lý nước thải khu dân cư cũng rất khó khăn khi quỹ đất không còn”, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng trăn trở.
Hệ lụy của ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ gây hậu quả khôn lường.
Thiết nghĩ, giữ gìn môi trường sống trong lành, giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan nơi cửa biển thì chính quyền địa phương cần phải song hành hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh hành vi vứt rác bừa bãi, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn xả nước thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý, thậm chí nếu tái phạm thì cần xử phạt đủ sức răn đe.
Mặt khác, người dân sinh sống ở xung khu vực này cần nhận thức được hành vi, tập quán sinh hoạt xấu của mình để khắc phục, không nên chỉ giữ nhà sạch mà quên ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Có như thế, bài toán xử lý chất thải tại các xã vùng biển mới được thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.
Đã có 250 suất quà, 02 căn nhà đại đoàn kết đã được đồng chí Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Giang (Quảng Nam) trao trực tiếp cho đồng bào khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đón và phục vụ 1.350.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 800.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.541 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.355 tỷ đồng.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam nâng cao hiểu biết, kiến thức về đa dạng sinh học và bảo tồn động vật hoang dã ở nhóm khách hàng tiềm năng và trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm sinh viên. Thúc đẩy sự tham gia của ngành giáo dục nói chung và sinh viên nói riêng vào công tác giảm cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.
UBND thành phố Huế vừa phối hợp cùng với Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).
Trong hai ngày 16-17/3 (nhằm mồng 7 và mồng 8 tháng hai âm lịch) đã diễn ra Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An 2024 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động đặc sắc.