Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 | 10:9

Cảnh sát PCCC TP.HCM cứu 16 người trong đám cháy nhà cao tầng

Xác định có người mắc kẹt bên trong, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng hướng dẫn cho người dân thoát ra ngoài, dùng thang để tiếp cận, giải cứu người từ tầng cao xuống đất an toàn.

Một người rơi từ tầng 4 xuống đất

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra đầu giờ chiều nay (25/10), tại căn nhà số 358 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình. Vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy khói bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của căn nhà.

 Phát hiện cháy, những người thuê trọ tại đây đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến nhiều người sinh sống ở tầng cao bị mắc kẹt, hoảng loạn tháo chạy tìm cách thoát nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp với Công an các quận: 11, Tân Bình, Tân Phú điều động 11 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 67 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, giải cứu những người mắc kẹt.

 

chay_3_0.jpg
Nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: M.H

 

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt sau đó. Tại hiện trường, căn nhà cháy gồm 1 trệt, 4 lầu, mặt tiền phía trước cho thuê để bán quần áo, mặt tiền phía sau hẻm cho thuê làm nhà trọ.

“Lúc lửa bùng lên, tôi và nhiều người hốt hoảng kêu cứu. Khói mù mịt, mọi người phải dùng khăn thấm nước để thở. Rất may cảnh sát có mặt kịp thời cùng với người dân hỗ trợ đưa mọi người thoát ra ngoài", chị Ngân, một người thuê trọ kể lại.

Đến 15 giờ 30 ngày 25/10, Công an quận Tân Bình, TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 4 lầu trên đường Cộng Hòa, phường 13.

Trao đổi với PV, lãnh đạo quận Tân Bình cho hay, vụ cháy xảy ra tại lầu 1 (phòng trọ), cảnh sát đã cứu được 16 người bị kẹt tại các lầu trên, có 1 người nhảy lầu xuống đất bị thương được đưa đi cấp cứu.
 
Cháy lớn kho chứa đồ tổ chức tiệc cưới lan sang nhiều nhà khác
 
Thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 26/10, kho xưởng chứa đồ trang trí sự kiện cưới, hỏi trên đường số 3, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc liền tìm nhiều cách chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, bao trùm khu xưởng.

 

logo-logo-z2877731223572eadc46dc08937f7162fdc24f2bf9987d-1635216000707498758329.jpg
Lực lượng PCCC đang phun nước vào đám cháy - Ảnh: MINH HÒA

 

"Tôi ở gần đám cháy, lúc cháy tôi nghe nhiều tiếng nổ phát ra, sau đó lửa phực lên dữ dội. Nhiều người chữa cháy tại chỗ không được nên đành gọi công an", một người dân gần hiện trường cho biết.

Theo ghi nhận, hai căn nhà bên cạnh kho bị cháy sém, kho chứa hàng hóa phía sau nhà xưởng này cũng bị cháy lan qua.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Đến 9h30, đám cháy vẫn còn âm ỉ. Hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn đang tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Sau xô xát, hai anh em ruột tử vong trong ngôi nhà bốc cháy

Công an tỉnh Hải Dương sáng 24/10 thông tin, tại thôn Nghĩa (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) phát hiện thi thể 2 anh em ruột chết cháy trong nhà của bố mẹ đẻ. Trước khi xảy ra sự việc, người anh có hành vi phóng hoả.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 22/10, tại nhà bà Tr.Th.Nh xảy ra việc xô xát giữa chị V.Th.Th (SN 1972) và anh V. X.S (SN 1969) cùng trú tại thôn Nghĩa.

Theo các nhân chứng, trước khi ngôi nhà bốc cháy, anh Th. và chị S. cãi nhau to, dẫn đến động chân động tay. Chị S. bị ngất.

 

hai-anh-em-ruot-tu-vong-trong-ngoi-nha-boc-chay-sau-xo-xat.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

 

Anh Th. tưới xăng lên nền nhà rồi dùng khò ga đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng khiến anh Th. và chị S. chết cháy.

Vụ hoả hoạn cũng đã khiến anh N.V.P (SN 1974), là hàng xóm chạy vào can ngăn bị thương ở đầu phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt dập lửa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Được biết chị S. và anh Th. đều đã có gia đình riêng. Hai anh em thời gian gần đây có nhiều khúc mắc, tranh cãi.

 

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top