Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021 | 13:13

Cảnh sát PCCC TP.HCM cứu 7 người kẹt trong đám cháy ra ngoài

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP HCM vừa giải cứu 7 nạn nhân trong đám cháy ra ngoài an toàn rạng sáng nay (22/1).

Nhiều tài sản bị hư hại

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút sáng 22/1, người dân phát hiện lửa bốc lên từ một căn nhà trong hẻm 162, Cao Thắng (P.11, Q.10) nên hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn 7 người trong căn nhà không thể tự thoát ra được. Nguời dân đã gọi điện đến Tổng đài 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP.

 

ch1.jpg
Cảnh sát PCCC&CNCH đến ngay sau khi nhận tin báo.

 

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q.10 xuất 03 xe chuyên dùng cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường và hướng dẫn 7 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan ra khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hại nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt trong diện tích 12m2 của tầng trệt và 1 xe máy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phú Quốc: Cháy rụi 24 chiếc xe máy trong tiệm sửa xe

Khoảng 9 giờ ngày 22/1, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã dập tắt đám cháy xảy ra tại ấp Đường Bào (xã Dương Tơ) và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khoảng 9 giờ ngày 22/1, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã dập tắt đám cháy xảy ra tại ấp Đường Bào (xã Dương Tơ) và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy tại tiệm sửa xe của anh Trần Thanh Nam (31 tuổi) nằm trên tuyến đường ĐT975, đoạn qua ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Nhận tin báo, Công an xã Dương Tơ lập tức điều động lực lượng tại chỗ gồm công an xã, xã đội… đến hỗ trợ người dân dập lửa; đồng thời báo về Công an TP.Phú Quốc đề nghị hỗ trợ. 

 

ch2.jpg
Có ít nhất 24 chiếc xe máy bị cháy rụi

 

Ngay sau đó, Đội cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Phú Quốc điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ghi nhận, hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 gian của tiệm sửa xe và làm ảnh hưởng đến 2 căn nhà nằm cạnh hai bên tiệm.
 
Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng tiến hành phong tóa hiện trường để điều tra làm rõ vụ cháy. “Theo kiểm đếm sơ bộ ban đầu, có 24 chiếc xe máy bị cháy rụi. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm đếm số tài sản khác bị thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn”, một lãnh đạo Công an xã Dương Tơ nói.
 
Cháy lớp học giữa trưa, hàng trăm học sinh tiểu học sơ tán

Khoảng 12h30 trưa 21/1, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo xảy ra cháy phòng học lớp 5B tại tầng 2 Trường tiểu học Nghi Thái, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

Sau đó, lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Công an xã Nghi Thái chữa cháy.

 

ch3.jpg
Lực lượng chữa cháy phun nước khống chế vụ cháy ở Trường tiểu học Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Ảnh: C.MINH

 

Khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các em học sinh đang nghỉ trưa tại tầng 1 nên trong phòng học không có người.

Phát hiện khói lửa bốc từ tầng hai, các thầy cô hô hoán học sinh nghỉ trưa chạy sơ tán ra ngoài sân trường. Nhiều đồ dùng học tập, bàn ghế trong lớp học bị cháy rụi. Ban giám hiệu Trường tiểu học Nghi Thái bố trí lớp học khác cho các em học ở lớp học xảy ra cháy để ổn định việc dạy học.

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top