Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019 | 17:15

Cao Bằng - nơi cội nguồn Cách mạng Việt Nam

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giới thiệu cuốn sách “Cao Bằng - nơi cội nguồn Cách mạng Việt Nam”.

Đây là tập ký sự của đại tá, nhà báo, nhà văn Đoàn Hoài Trung, nguyên Trưởng Cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành.
 
0988044755-98.jpg
Tác giả Đoàn Hoài Trung tại buổi giới thiệu cuốn sách “Cao Bằng - nơi cội nguồn Cách mạng Việt Nam”

 

Tập ký sự là tâm huyết của tác giả khi trực tiếp tiếp xúc với các nhân chứng sống trên mọi miền đất nước có liên quan đến Cao Bằng. Năm 2004, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tác giả đã tìm gặp ba đội viên còn sống trong số 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đứng tuyên thệ vào chiều 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, để khắc họa quá trình tham gia cách mạng, cũng như cuộc sống hiện tại của họ.

Như một cơ duyên, năm 2014, kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tác giả cũng dành nhiều tâm sức để viết về mảnh đất, con người Cao Bằng. Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của quân đội và quê hương Cao Bằng, tác giả đã có nhiều bài viết, bài phỏng vấn về quê hương Cao Bằng, các sự kiện lịch sử ở cái nôi của cách mạng Việt Nam. Trong khoảng 15 năm qua, tác giả đã nhiều lần đến Cao Bằng, đi nhiều địa phương để tái hiện lại phần nào lịch sử oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

0988044755-314.jpg
Các đại biểu đến dự

Đọc cuốn sách “Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng Việt Nam”, sẽ giúp chúng ta như được gặp đồng chí Hoàng Đình Giong, tiền bối cách mạng tiêu biểu, người đảng viên đầu tiên của tỉnh Cao Bằng; thấy được hình ảnh các vị tướng lĩnh xông pha trận mạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Trung tướng Nam Long…

 

0988044755-344.jpg
Tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Trong cuốn sách này, ta còn cảm nhận được những hình ảnh về quê hương Cao Bằng hôm nay, tiềm năng to lớn đang cần được đầu tư, khai thác. Cuốn sách là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 520 năm danh xưng Cao Bằng (1499 - 2019) và sự tri ân của tác giả với vùng đất đã gắn với sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ được các bạn đọc gần xa đón nhận.

 

 

 

Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top