Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016 | 11:45

Câu lạc bộ bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa

Sáng ngày 27-7, CLB bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa đã phối hợp  với UBND huyện Lang Chánh trao 20 suất quà tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Yên Khương, Yên Thắng, Giao An, thị trấn của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Đại diện CLB bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Sáng cùng ngày CLB bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa cùng các đơn vị: Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tổng Cty CP Hợp Lực và UBND huyện Lang Chánh tiến hành khởi công xây dựng Nhà tĩnh nghĩa tặng cho gia đình ông Bùi Thanh Tùng, ở Tổ 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, một ngôi nhà ngói ba gian có giá trị từ 50-70 triệu đồng.

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Thanh Tùng

Số tiền trên được quyên góp từ các hội viên là phóng viên Báo chí Trung ương và địa phương có Văn phòng đại diện, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ là Tập đoàn Miền Trung và Tổng Cty CP Hợp Lực.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của CLB bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa và các nhà tài trợ ông Phạm Đăng Lực, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, hướng về các gia đình chính sách có công với Cách mạng hiện đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lang Chánh. Qua đây chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức và anh em FC Báo chí Thanh Hóa sẽ phát huy, nhân rộng việc làm cao đẹp này đối với cộng đồng, xã hội và đặc biệt là các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện.

Ông Bùi Thanh Tùng cũng không giấu nỗi niềm vui khi được khởi công xây nhà, ông tâm sự: gia đình tôi rất cám ơn các nhà báo, CLB bóng đã FC và các nhà hảo tâm đã chia sẻ giúp gia đình tôi có được nhôi nhà khang trang đời sống sinh hoạt của gia đình tôi từ nay sẽ được ổn định hơn.

Được biết, CLB bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa có gần 40 phóng viên, nhà báo của Trung ương và địa phương hiện đang hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là một sân chơi lành mạnh giúp cho mỗi phóng viên có thêm nghị lực trong cuộc sống và luôn hướng tới những việc làm thiết thực nhất.

                                                                                          Tân Thành- Lê Trang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top