Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021 | 15:1

Central Retail trao tặng các bệnh viện dã chiến ở TP Hồ Chí Minh 1.500 giường bệnh

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu bức thiết trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19, Tập đoàn Central Retail đã trao tặng các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, với tổng cộng 1.500 giường bệnh, với tổng giá trị là 750 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, nhằm chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cuối tuần qua, Tập đoàn Central Retail đã trao tặng các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, với tổng cộng 1.500 giường bệnh (loại giường xếp, thường được dùng trong quân đội), nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu bức thiết trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
 
Xe tải vận chuyển giường đến các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19
Xe tải vận chuyển giường đến các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

 

Cụ thể, ngày 17 - 18/7, trao tặng Bệnh viện dã chiến thu dung Điều trị Covid-19 số 8 (Khu tái định cư An Khánh, phường An Khánh, TP. Thủ Đức) 1.000 chiếc giường bệnh; trao tặng Bệnh viện dã chiến thu dung Điều trị Covid-19 số 7 (Khu tái định cư An Khánh, phường An Khánh, TP. Thủ Đức) 500 chiếc giường bệnh.
 
Giường xếp do Central Retail trao tặng nhanh chóng được các tình nguyện viên đưa vào bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid ở Tp. Hồ Chí Minh
Giường xếp do Central Retail trao tặng nhanh chóng được các tình nguyện viên đưa vào bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid ở TP. Hồ Chí Minh

 

 
Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội Tập đoàn Central Retail, chia sẻ: Trong đợt bùng phát dịch đợt này, số ca F0 tại TP. Hồ Chí Minh liên tục tăng, gây áp lực lớn cho đội ngũ y tế tuyến đầu, cũng như các bệnh viện dã chiến và chính quyền thành phố. Với trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay đóng góp vào nỗ lực chống dịch của thành phố, Tập đoàn Central Retail quyết định trao tặng 1.500 giường bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng cho Chính phủ trong công tác chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho các bệnh viện dã chiến mới thiết lập nhằm tiếp nhận bệnh nhân để chăm sóc y tế và điều trị sớm, giúp chặn đứng nguồn lây trong cộng đồng.
 
Chúng tôi đã đặt mua trực tiếp số giường bệnh này từ nhà sản xuất, nhanh chóng vận chuyển và trao cho 2 bệnh viện dã chiến số 7 và số 8. Hy vọng rằng, việc cung cấp giường bệnh, ổn định chỗ nằm sẽ giúp cho bệnh nhân Covid-19 bớt lo âu, và công tác điều trị sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
 
Trước đó, đầu tháng 6/2021, thực hiện cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, Central Retail tại Việt Nam đã đóng góp 10 tỷ đồng để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ chung tay đóng góp kinh phí mua vắc-xin, nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng đẩy lùi đại dịch Covid-19.
 
Từ những ngày đầu tiên khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn ra, Tập đoàn Central Retail, chuyên mảng bán lẻ, đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng Chính phủ trong công tác chống dịch Covid, như: trao tặng 4 phòng cách ly áp lực âm, trị giá 2 tỷ hỗ trợ đắc lực cho việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (03/2020); các đợt dịch Covid-19 thứ 2, thứ 3 lần lượt diễn ra tại Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, tập đoàn Central Retail cũng đã kịp thời trao tặng hàng chục ngàn khẩu trang y tế, hàng ngàn chai dung dịch khử khuẩn và hàng hóa thiết yếu trị giá hàng tỷ đồng… tiếp sức để các địa phương chống dịch hiệu quả.
 
Mới đây là các hoạt động xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản ở tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên trong khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Ngoài ra, tập đoàn cũng thực hiện nhiều hoạt động bán hàng không lợi nhuận, diễn ra đồng loạt ở tất cả cửa hàng, trung tâm mua sắm thuộc tập đoàn trong nhiều đợt bùng phát dịch vừa qua.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top