Việc “song trùng” chức năng quản lý, điều hành lực lượng thanh tra đang gây nhiều khó khăn cho công tác giữ gìn trật tự xây dựng.
Sáng 28/6, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của lực lượng Thanh tra Sở.
Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra trên 10.000 công trình, lập hồ sơ vi phạm 1.592 trường hợp, đề xuất hình thức xử lý với UBND các quận, huyện, phường xã. Đặc biệt, số tiền xử phạt vi phạm từ các công trình tăng 82% so với cùng kỳ năm 2015, tổng thu đạt trên 13 tỷ đồng.
Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội làm việc với đơn vị thi Công Usilk City.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho rằng, mọi địa phương đều diễn ra vi phạm trật tự xây dựng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên, việc “song trùng” chức năng quản lý, điều hành lực lượng thanh tra đang gây nhiều khó khăn cho công tác giữ gìn trật tự xây dựng.
Theo phân công, phân cấp hiện nay, Thanh tra Xây dựng tại các quận huyện, phường xã đều trực thuộc Sở. Thanh tra chỉ có chức năng kiểm tra, lập biên bản, đề xuất hình thức, biện pháp xử lý; còn chức năng thực hiện lại do chính quyền địa phương.
Để xóa bỏ bất cập này, Thành ủy, UBND TP đã có quyết định, từ tháng 7/2016 tới lực lượng Thanh tra Xây dựng tại các địa phương sẽ đưa về trực thuộc quyền quản lý của UBND các quận, huyện.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết: “Gần 1.500 thanh tra xây dựng quận huyện sẽ chỉ tập trung đảm trách công tác giữ gìn trật tự xây dựng. Vừa phát hiện, kiểm tra, vừa xử lý vi phạm”. Sở Xây dựng hiện chỉ còn giữ lại lực lượng Thanh tra trên 90 người để theo dõi các công trình do Sở cấp phép cùng mọi hoạt động liên quan đến vệ sinh môi trường quanh các công trình.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục nhấn mạnh: “Kể từ thời điểm này, địa bàn nào để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của TP sẽ đình chỉ Thanh tra phụ trách trước rồi mới điều tra, làm rõ sau”. Đây là một trong những động thái quyết liệt, nghiêm túc của Sở Xây dựng nhằm hạn chế, tiến tới xóa bỏ hiện tượng vi phạm kỷ luật, buông lỏng công tác chuyên môn của một bộ phận cá biệt Thanh tra Xây dựng thời gian qua.
Sở cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra đẩy mạnh công tác, ngăn ngừa, xóa bỏ nhà siêu mỏng, siêu méo, chống phát sinh sai phạm mới, giải quyết các tồn tại cũ một cách triệt để. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã yêu cầu Thanh tra xây dựng tập trung kiểm tra, lập hồ sơ những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà công vụ, tầng 1 các nhà chung cư, và nhà tái định cư.
Theo Ngọc Hải/Kinhtedothi.vn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.