Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 | 5:9

Chăm lo cho gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công: Đạo lý của người Việt

KTNT - Trong hành trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ của dân tộc ta đã ngã xuống,  hy sinh xương máu để bảo vệ và dựng xây Tổ quốc. Ghi nhớ công ơn, đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh, những người đã mất một phần thân thể, máu xương cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập và sự thịnh vượng của Tổ quốc đã trở thành đạo lý của người Việt bao đời nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ngọ (TP. Bà Rịa - Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu).Ảnh: Quang Hiếu

Ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với nước được người Việt từ bao đời nay thực hiện. Đó là những đền thờ các vị anh hùng có công với làng, với nước. Đó là những lễ hội tưởng nhớ công lao người anh hùng của làng, của nước. Ở Việt Nam ta hàng năm có gần 8.000 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử… Các hoạt động tại lễ hội giúp thế hệ sau nhớ về nguồn cội, vun đắp truyền thống, khí phách và nét đẹp cuộc sống cho thế hệ đương thời.

Thấm nhuần đạo lý tổ tiên, ngày 26 tháng 2 năm 1947, Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục, quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập. Đầu tháng 7 năm 1947, Ban Vận động tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc được thành lập. Sau đó, theo đề nghị của Chính trị Cục quân đội Quốc gia Việt Nam, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Vận động nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm Ngày Thương binh liệt sĩ – ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

70 năm qua, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được cả hệ thống chính trị và mọi người Việt Nam thực hiện nhằm tưởng nhớ những người con của dân tộc đã không sợ hy sinh để bảo vệ nền độc lập, sự toàn vẹn của Tổ quốc, sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Họ chết để Tổ quốc sống mãi, trường tồn mãi mãi.

Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn hết sức coi trọng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công với đất nước. Chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo từng thời kỳ cách mạng và theo hướng diện ưu đãi ngày càng được mở rộng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từng bước được nâng lên, cao hơn mức lương tối thiểu chung và luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội.

Cùng với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhân dân cả nước đã có nhiều sáng tạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tưởng nhớ, vinh danh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với nước và chăm lo tới thân nhân liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công. Đó là, tổ chức cho các cháu học sinh đến dâng hương, tưởng niệm, làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và nghe kể về những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ. Đó là, hỗ trợ xây dựng VAC tình nghĩa với sự tham gia lao động của các cháu học sinh đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng khó khăn về lao động. Đó là, tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, nuôi con, cháu liệt sĩ, thương binh, người có công ăn học. Đó là thăm nom, giúp đỡ, trợ giúp các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công. Đó là những đại lễ dâng hương, tưởng niệm, thắp nến tri ân và cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ. Đó là, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đó là, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định thông tin để trả lại tên cho những liệt sĩ chưa rõ tên. Đó là, chăm sóc tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ… Còn nhiều, rất nhiều việc làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực với thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công mà trong bài viết ngắn này không thể đề cập hết.

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thân nhân liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực trong việc tri ân, chăm lo thân nhân liệt sĩ, thương binh và gia đình người có công gặp hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là truyền thống đạo lý mà còn là trách nhiệm xã hội của mọi người dân Việt Nam ở mọi thế hệ.

Thanh Hiền

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top