Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022 | 10:31

Chàng thanh niên 8X xứng danh giải thưởng Lương Định Của

Bằng sự nhiệt huyết, khát khao của tuổi trẻ và mơ ước làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch đến người tiêu dùng, Phạm Văn Quyên - chàng trai 8x thành lập HTX nông, lâm, thủy sản Nam Việt (HTX Nam Việt).

Mới đây, Quyên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của -  phần thưởng cao quý trao tặng cho thanh niên nông thôn xuất sắc toàn diện.

Ước mơ làm giàu từ nông nghiệp

Phạm Văn Quyên (SN 1987) sinh ra và lớn lên tại thôn Minh Hưng, xã Tây Hưng (Tiên Lãng - TP. Hải Phòng). Nơi đây có những vườn chuối hàng trăm hecta, ao đầm thuỷ sản mênh mông tôm, cá, những đàn vật nuôi gà, vịt, ngan, lợn hàng trăm, hàng nghìn con.

Xuất thân trong gia đình thuần nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, hơn ai hết, Quyên luôn tự ý thức được bản thân cần nỗ lực vươn lên không cam chịu đói nghèo.

nv-3.jpgPhạm Văn Quyên nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2021. (Ảnh: NV cung cấp)

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Quyên về làm giảng viên tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP. Hải Phòng. Vừa ra trường, có công việc ổn định, nhưng bản thân anh lại luôn khát khao được làm nông nghiệp, cung cấp thực phẩm sạch. Với quyết định táo bạo, anh rẽ ngang, từ bỏ nghề giáo viên chuyển qua kinh doanh mở cửa hàng thực phẩm sạch trước sự ngỡ ngàng, thậm chí phản đối của bố mẹ, người thân.

Con đường khởi nghiệp thực không dễ dàng với bất cứ ai, cửa hàng của anh vừa mở chưa được bao lâu thì phải đóng cửa do không có khách. Sau đó, anh xin vào làm việc tại Công ty cổ phần Nông sản Việt Nam VEG. Tại môi trường này, anh vừa làm, vừa cố gắng học hỏi kinh nghiệm. Sau khi có đủ kiến thức, Quyên về quê tập hợp một số hộ dân thành lập HTX nông, lâm, thuỷ sản Nam Việt do anh làm Giám đốc.

Chia sẻ về quyết định, ước mơ, hoài bão khi chuyển hướng gắn bó với nông nghiệp, Quyên cho biết: Hiện nay, sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ khiến HTX khó thuê mướn nhân công chất lượng cao. Chủ yếu toàn người cao tuổi làm, nếu vậy, sau này lực lượng trong ngành nông nghiệp sẽ bị thiếu hụt. Nhìn thấy tiềm năng, cơ hội và thực trạng nên tôi quyết định rẽ ngang nghề giáo viên để về làm nông nghiệp, về chính quê hương của mình và bắt đầu phát triển sự nghiệp từ cây chuối.

“Những vườn chuối của nông dân xã Tây Hưng chưa được người tiêu dùng biết đến, bởi người dân canh tác nhỏ lẻ, manh mún. Khi có hướng về quê phát triển sự nghiệp bằng sản phẩm của địa phương, tôi nghĩ ngay đến việc phải tìm ra hướng đi riêng, phải tạo thương hiệu cho sản phẩm. Tôi đã đăng ký thương hiệu, tham gia chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP). Sản phẩm “Chuối quả tươi” của HTX đã được UBND TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao năm 2019. Từ khi quả chuối của người dân xã Tây Hưng được gắn với thương hiệu sản phẩm OCOP thì thu nhập  cũng  tăng theo, từng bước thay đổi cách thức sản xuất, hướng tới thị trường tiêu thụ rộng lớn”, Quyên chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu cho quả chuối.

nv-1.JPGPhạm Văn Quyên kiểm tra diện tích chuối của HTX.

 

Áp dụng công nghệ cao cho doanh thu “khủng”

Nghĩ là làm, các bước đi phát triển của HTX Nam Việt trong việc phát triển sản phẩm của địa phương được Quyên cùng các thành viên vạch ra cẩn trọng. Để trái chuối đến tay người tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn nhất, HTX Nam Việt luôn yêu cầu người lao động thực hiện quy trình sản xuất - chế biến nghiêm ngặt. Đối với buồng chuối đạt tiêu chuẩn thu hoạch, người lao động tiến hành chặt cây, cắt buồng, vận chuyển về kho, sau đó cắt từng nải, quả, vệ sinh nhựa bằng nước sạch từ bể chứa hoặc khăn lau, rồi đóng thùng đưa vào kho lạnh ủ chín bằng máy phát khí Etylen. Quy trình ủ chín này thực hiện được số lượng quả lớn, an toàn, không hoá chất và mẫu mã đồng đều.

Từ những bước đi bài bản, cách thức sản xuất khoa học, hiệu quả, HTX Nam Việt xây dựng nhà xưởng rộng trên 700m2, có đầy đủ thiết bị máy móc các loại, gồm kho đông lạnh, máy nén khí, máy rấm chuối, xe tải vận chuyển hàng. HTX duy trì ổn định diện trồng chuối 10ha, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con địa phương 30ha. Bình quân 1ha cho thu hoạch 30 – 40 tấn chuối. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các bếp ăn của VSIP, Nomura, Tràng Duệ, Tập đoàn du lịch Flamingo tại Cát Bà, Công ty DOYANG, Công ty Tân Huy Hoàng, Công ty EST, LS Vina, Công ty xây dựng Kiến Hưng, Công ty xây dựng Nam Hoa, Deep C Đình Vũ…; các chợ đầu mối và xuất đi nước ngoài

Nhờ thị trường tiêu thụ rộng mở,  doanh thu của HTX tăng từ 100% đến 300%, năm 2018 doanh thu đạt 500 triệu đồng, năm 2019 đạt 2 tỷ đồng và năm 2021 tăng lên 7 tỷ đồng.

Ngoài việc phát triển và tiêu thụ chuối, HTX Nam Việt còn xây dựng chuồng trại nuôi ngan, vịt; đào ao nuôi tôm và các loại cá nước ngọt. Từ cuối năm 2020 đến nay, HTX bắt đầu triển khai tập trung ruộng đất khi người dân bỏ hoang tạo ra cánh đồng lớn với tổng diện tích 20ha nhằm ứng dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nông thôn tại các huyện Kiến Thuỵ, An Lão, An Dương…

Nỗ lực của Phạm Văn Quyên cũng như các thành viên HTX Nam Việt đã và đang thu trái ngọt, doanh thu đạt khá cao, tạo hướng đi bền vững liên kết tiêu thụ nông sản địa phương, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn, từng bước khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, mở thêm nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn thành phố.

Từ kết quả đạt được, anh Phạm Văn Quyên vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI, năm 2021. Chàng thanh niên 8X thật xứng đáng với giải thưởng, đó là sự ghi nhận về tấm gương thanh niên nông thôn với ý chí, nghị lực, khát vọng vượt khó, mạnh dạn tiên phong mở hướng làm giàu và quyết tâm vươn lên lập thân, lập nghiệp.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top