Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019 | 22:0

Cháy lớn ở nhà máy sản xuất đồ nhựa Khu công nghiệp Sóng Thần 2

Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất đồ nhựa, cao su ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Bình Dương và nhanh chóng lan rộng, bao trùm hàng trăm mét vuông nhà xưởng.

Chưa xác định được nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 22/6, khi công nhân của Công ty TNHH TM-SX-DV Lục Hiệp đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, khói bắt đầu bốc lên dữ dội tại khu vực nhà kho rộng hàng trăm mét vuông của công ty.

1-nhung-cot-khoi-boc-cao-1561195772370468863641.jpg
Những cột khói từ nhà xưởng bốc cao - Ảnh: petrotimes.vn
 

Dù lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng do nhà kho chứa nhiều đồ nhựa và vật dụng dễ cháy nên đám cháy ngày càng lan rộng, toàn bộ công nhân công ty phải tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, khoảng hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa không cho cháy lan.

Rất đông người đứng quanh khu vực xảy ra cháy, khói lửa bao phủ cả công ty tạo nên cột khói lớn, đứng xa khoảng 10km vẫn nhìn thấy.

Ghi nhận tại hiện trường, công nhân của công ty nhanh chóng di dời đồ đạc của công ty ở các khu vực khác, để tránh ngọn lửa lan sang. Một phần nhà kho bị sập, nhiều vật dụng và máy móc bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, để đảm bảo không cho vụ cháy bùng phát trở lại, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.

 

Tàu cá của ngư dân Quảng Bình bất ngờ bốc cháy tại cảng Gianh

Vào lúc 23 giờ 30 ngày 20/6, tại khu vực cảng Gianh thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, tàu cá mang số hiệu QB 98044 TS của ngư dân Hoàng Văn Long đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

2-tau_stlv.jpg
Tàu cá của ngư dân Quảng Bình bất ngờ bốc cháy tại cảng Gianh. Ảnh Plo.vn
 

Phát hiện tàu cháy, người dân địa phương cùng với Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Bình, lực lượng bộ đội biên phòng cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường, tìm mọi cách dập lửa.

Do trên tàu cá có 5.000 lít dầu diesel và các ngư cụ dễ cháy, thời tiết khô hanh nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn ba tiếng đồng hồ dập lửa, lửa mới được khống chế. Thời điểm xảy ra vụ cháy trên tàu cá không có người trông coi nên may mắn không có thiệt hại về người.

 

Thanh niên bị tạt xăng đốt cháy rực ở Sài Gòn sau vụ va quẹt xe

Ngày 22/6, Công an Q.11, TP.HCM đang củng cố hồ sơ điều tra vụ tạt xăng đốt khiến 2 người bị bỏng nặng vừa xảy ra trên đường 3/2 (P.12, Q.11).

Thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 20/6, anh Âu Chí Hùng (SN 1988, ngụ Q.11) đang ngồi ăn hủ tiếu trước nhà số 1122 đường 3/2 thì bất ngờ bị Lê Văn Tư (SN 1971, sống lang thang) chạy xe máy đụng vào.

minh-hoa_2000_1200_822.jpg
Ảnh minh họa

 

Lúc này, anh Hùng có đứng dậy lời qua tiếng lại dẫn đến cả hai cùng xô xát. Bất ngờ, Tư lấy can xăng 10 lít đang cầm trên tay tạt vào người anh Hùng rồi châm lửa đốt.

Quá bất ngờ, anh Hùng không kịp né tránh và bị cháy như ngọn đuốc. Rất may, người dân xung quanh dập lửa kịp thời và đưa nạn nhân đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở ngực, lưng, hai tay và hai chân.

Riêng Tư sau khi gây án cũng bị lửa táp vào bị bỏng và bị người dân bắt giữ. Hiện đối tượng này cũng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Q.11 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án. Được biết, đối tượng Tư bỏ nhà đi sống lang thang.

 

 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top