Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021 | 14:58

Cháy lớn ở Sapa, thiệt hại hàng tỷ đồng

Vào lúc 10h30’ ngày 11/8, tại số nhà 244 đường Thạch Sơn, tổ 2, phường Sapa (thị xã Sapa, Lào Cai) xảy ra sự cố cháy nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội do trong nhà có chứa các bình gas và cháy lan sang số nhà 242, 246 bên cạnh.

Nhận được tin báo, UBND phường Sapa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đến tổ chức bảo vệ hiện trường, cứu người, cứu tài sản, sơ tán nhân dân tại khu vực xảy ra đám cháy đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

 

img_0385.JPG
Ngọn lửa từ số nhà 244 đường Thạch Sơn lan rộng sang nhà hàng xóm.

 Được biết, số nhà 244 đường Thạch Sơn vốn là cơ sở kinh doanh mặt hàng gas, khí hóa lỏng, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nổ.

 

img_0386.JPG
Lực lượng cứu hoả đã khống chế được ngọn lửa.

Thống kê sơ bộ ban đầu, toàn bộ tài sản của 2 hộ gia đình tại số nhà 244 và 246 do đám cháy gây thiệt hại hoàn toàn. Số nhà 242 bị đám cháy lan làm ảnh hưởng một phần đến toàn bộ tầng 1, tầng 2, kịp thời chống cháy lan toàn bộ căn nhà. Nhận định ban đầu không có thiệt hại về người.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top