Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021 | 15:39

Cháy nhà rạng sáng mồng 1 Tết, cháu bé 10 tuổi tử vong

Vụ cháy xảy ra tại một gia đình ở xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã khiến 1 cháu bé 10 tuổi tử vong.

Cháy do chập điện

Ông Nguyễn Đăng Phú - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, vào khoảng 2h30 rạng sáng 12.2 (mồng 1 Tết), xảy ra vụ cháy nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Trung ở xóm 11 xã Hòa Hải.

Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng chính quyền đã có mặt cùng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do cháy lớn nên rất khó khăn trong việc dập lửa. Vụ cháy khiến cháu Nguyễn Văn Anh (10 tuổi) là con thứ 3 của gia đình anh Trung ở trên tầng 2 không tiếp cận cứu được nên bị chết cháy.

 

chay.jpg
Căn nhà anh Trung bị thiêu rụi.

 

Cũng theo ông Phú, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định do chập điện. Được biết, anh Trung bị tàn tật cụt 2 tay, cháu Anh cũng là đối tượng tàn tật. Gia đình anh Trung buôn bán hàng tạp hóa.

Ngay sau vụ cháy, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình và cùng gia đình làm đám tang, an táng nạn nhân vào 14h ngày mùng 1 Tết.

Cháy trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ hoả hoạn xảy ra tại quán cafe, đồ ăn trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội vào tối 30 Tết.

Tối 11/2, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán cafe trong khuôn viên Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

 

149538469_1526817232.jpg
Cháy lớn khiến vật dụng bên trong quán cafe cháy rụi. Ảnh: V.N

 

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19h tối 11.2 (tức 30 Tết Tân Sửu), tại khu vực Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Trụ sở trung tâm này nằm ngay gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Lúc xảy ra cháy một số vận động viên sống trong trung tâm huấn luyện dùng phương tiện dập lửa tại chỗ song bất thành.

Cửa hàng bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, 2 người thoát chết

Một cửa hàng bán đồ nhựa trên đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, may mắn 2 người kịp chạy ra thoát nạn.

Vào khoảng gần 22h ngày 9/2, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát, bốc lên ngùn ngụt bao trùm toàn bộ căn nhà số 72 đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

 

vu-chay.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Đây là cơ sở kinh doanh đồ nhựa và tạp hóa. Vụ cháy lan sang tiệm làm tóc bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an cứu hỏa, cứu hộ tỉnh Nghệ An được huy động dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt, không để tiếp tục lan lên khu vực tầng 2 và các nhà dân xung quanh.

Được biết, tại thời điểm xảy ra cháy, 2 người ở trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top