Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020 | 18:28

Cháy ở cao ốc Long Thịnh, nhiều cư dân tháo chạy

Nhiều cư dân sống ở cao ốc Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị một phen hú vía, vội vàng tháo chạy khi phát hiện một căn hộ ở tòa nhà phát cháy.

Chuông báo cháy bị vô hiệu hóa

Vụ cháy được phát hiện khoảng hơn 19h tối 16/11 tại cao ốc Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vào thời điểm xảy ra đám cháy, bảo vệ cao ốc Long Thịnh phát hiện khói lửa phát cháy tại căn hộ số A7- 14 thuộc tầng 7 nên điện báo cho Cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Định) điều 3 xe chữa cháy, 1 xe thang và 1 máy bơm chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến 20h tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

 

cao-oc-long-thinh-boc-chay-nhieu-cu-dan-thao-chay-1-1605571619008.jpg
Hỏa hoạn xảy ra tại cao ốc Long Thịnh.

 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều cư dân sống ở cao ốc này một phen hú vía, nhiều cư dân tháo chạy xuống đất. Tuy nhiên, cũng có cư dân sống ở tòa nhà này cho biết họ không hề biết về vụ cháy vì không nghe thấy chuông báo cháy.

“Chung cư cháy lúc nào tôi chẳng hay, chỉ khi có người quen livestream trên mạng tôi mới biết. Không biết hệ thống chuông báo lâu ngày bị hư hay sao mà không nghe reo, loa ở dưới bảo vệ thông báo cũng không nghe vì tôi ở trên tầng cao. Thiết nghĩ, mỗi tầng cần có hệ thống loa để thông báo trong trường hợp hệ thống chuông báo cháy bị hư hỏng. Chứ có cháy mà cứ ung dung nằm ở trong nhà, có khi chết mà không biết vì sao chết (!?)”, một cư dân sống ở tòa nhà bức xúc nói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau va chạm, xe đầu kéo lao vào nhà dân bốc cháy, tài xế tử vong

Hai xe đầu kéo đang chạy cùng chiều trên quốc lộ 38 đoạn qua huyện Cẩm Giàng, Hải Dương thì xảy ra va chạm. Một xe lao vào nhà dân bên đường và bốc cháy dữ dội. Tài xế tử vong trong cabin.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng 18-11 tại Km29+600 quốc lộ 38 thuộc huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Thiếu tá Nguyễn Danh Cường - đội trưởng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Hải Dương - cho biết chiếc xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Luân (24 tuổi, trú xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định) cầm lái từ hướng quốc lộ 5A đi Bắc Ninh va vào xe đầu kéo do anh Đỗ Duy Huấn (30 tuổi, trú xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, Hải Dương) cầm lái chạy cùng chiều.

 

cháy-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong - Ảnh: T. THẮNG

 

Hậu quả, xe đầu kéo của tài xế Luân mất lái đâm vào nhà dân ven đường, phần đầu cháy rụi làm tài xế tử vong tại chỗ. Đám cháy sau đó lan ra 3 nhà dân ven đường, may mắn không có thêm thiệt hại về người. Chiếc xe đầu kéo do tài xế Huấn lái bị hư hỏng phần sau.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, thượng tá Hoàng Tiến Nam - trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương - đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc phân làn, phân luồng đồng thời phối hợp với Công an Huyện Cẩm Giàng điều tra nguyên nhân.

Đám cháy lan ra nhà dân được khống chế sau hơn 2 giờ chữa cháy.

Hà Tĩnh: Cháy 2 cửa hàng kinh doanh trong đêm

Hai cửa hàng kinh doanh trên đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) bốc cháy trong đêm, trong đó ngoài thiêu rụi nhiều thiết bị điện nước còn có 1 ô tô bị cháy phần vỏ.

Anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) chủ cửa hàng cơ khí An Nam ở địa chỉ số 77 đường Vũ Quang cho biết, vào khoảng 1h rạng sáng nay, 18.11 khi anh đang ngủ trong cửa hàng thì có người đi đường đập cửa gọi dậy vì cháy cửa hàng.

“Lúc đó tôi vội dậy thoát ra cửa sau, rồi trèo tường sang cửa hàng bên cạnh của anh Trương Quang Tâm để gọi anh ấy dậy, vì cửa hàng của anh ấy cũng bị cháy” - anh Nam kể.

 

chay4.jpg
Chiếc xe ô tô con của anh Tâm bị cháy phần vỏ. Ảnh: TT.

 

Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 2 xe cứu hỏa đến dập lửa. Khoảng 29 phút sau thì vụ cháy được dập tắt.

Theo anh Nam, nghi vấn chập điện bốc cháy từ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước mang tên Tâm Trí của anh Tâm trước, sau đó lửa lan sang cửa hàng của anh, rồi lan sang cháy sém tấm biển quảng cáo của tiệm bánh mì Gia Phong liền kề bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều vật dụng ở 2 cửa hàng Tâm Trí, An Nam, ngoài ra còn cháy một phần vỏ chiếc xe ôtô con 5 chỗ của anh Trương Quang Tâm. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top