Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 | 18:31

Cháy xưởng gỗ tại Quảng Ngãi

Một vụ hoả hoạn vừa xảy ra thiêu rụi một xưởng gỗ lớn ở thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Thiệt hại 1 tỷ đồng

Vào khoảng 11h27 ngày 15/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng vật liệu mới Hoàng Thành có địa chỉ tại thôn 10, xã Trung Trâu (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ngay khi tiếp nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy của công an các quận, huyện gồm: Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

 

hien_truong_vu_chay_xuong_go_cua_cong_ty_co_phan_che_bien_go_trung_anh.jpg
Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ của Công ty cổ phần chế biến gỗ Trung Anh.

 

Sau 3 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, năm 2014, xưởng gỗ này cũng đã từng xảy ra hoả hoạn, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đám cháy về cơ bản đến khoảng 4h30 là dập xong. Do còn khói nên tiếp tục xử lý cho dứt điểm, vì cả một nhà xưởng rất to. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy".

Dập tắt đám cháy tại bãi phế thải nhựa ở Hà Nội

Vào khoảng 16 giờ ngày 17/5, tại khu tập kết nhựa thuộc xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra đám cháy. Nhận được tin báo từ người dân nơi đây, các đơn vị nghiệp vụ của quận Thanh Xuân khẩn trương có mặt tại hiện trường dập lửa.

 

chaynhua2.jpg
Đám cháy tại bãi phế thải nhựa ở Hà Nội đã được dập tắt

 

Theo người dân chứng kiến sự việc, do đây là bãi phế liệu tập kết nhựa, nên đám cháy lan nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân đã cố gắng dập lửa, nhưng không thành công. Lực lượng PCCC quận Thanh Xuân đã điều động 3 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

 Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy, cơ bản đám cháy đã được dập tắt. Các đơn vị chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ việc.
 
Cháy lớn thiêu rụi hơn 600m2 nhà xưởng tại Đan Phượng, Hà Nội
 
11h27 ngày 15/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng vật liệu mới Hoàng Thành có địa chỉ tại thôn 10, xã Trung Trâu (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ngay khi tiếp nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy của công an các quận, huyện gồm: Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy và 8 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

 

img-20220515-170941.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Khu vực xảy ra vụ cháy có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn, chứa bao bì, thùng nhựa, sika, xi măng... với diện tích xây dựng khoảng hơn 900m2.

Sau gần 1h nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 12h40 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế, không để cháy sang khu vực nhà xưởng và các nhà dân lân cận, qua đó bảo vệ được 300m2/900m2 nhà xưởng xảy ra cháy.

Đến khoảng 13h12, đám cháy cơ bản được dập tắt, các đơn vị tiếp tục triển khai phun nước làm mát và dập tàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 600m2.

Cơ sở xảy ra cháy thuộc đối tượng công trình có vi phạm về PCCC, Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trên.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top