Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2016 | 7:50

Chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm, 50 năm tuổi Đảng

KTNT - Chiều nay (8/6), tại Hội trường Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam và Trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thế Dân, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường; Phó Bí thư Thường trực Trịnh Quang Khải; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Đoàn thanh niên, Công đoàn Bộ và các cục, vụ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát trao Huy hiệu và quà lưu niệm cho hai đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu (ảnh trên), Ngô Thế Dân.

Sau khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu xúc động nói: “Trong quá trình 70 năm phấn đấu phục vụ Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đến giờ bản thân tôi thấy tự hào về sự đóng góp của mình cho sự nghiệp cách mạng, cho Đảng, Nhân dân. Đây là sự động viên to lớn đối với tôi. Là người đảng viên, tôi nguyện phấn đấu vì Đảng, cách mạng, Nhân dân đến hơi thở cuối cùng”.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát trân trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, đồng chí Ngô Thế Dân. Bộ trưởng chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự thay mặt cho Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 70, 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và đồng chí Ngô Thế Dân. Các đồng chí là tấm gương sáng về sự đóng góp, trăn trở vì sự phát triển của Đảng, cách mạng, ngành Nông nghiệp và PTNT và là người anh cả của ngành nông nghiệp cho chúng tôi noi theo”.

Đống chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng và đại diện các cục, vụ, văn phòng… của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

“Đây là sự kiện đặc biệt, bởi không phải chi bộ nào cũng có vinh dự này. Sự đóng góp của hai đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và Ngô Thế Dân đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT,  Hội Làm vườn Việt Nam là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, xây dựng và phát triển Hội Làm vườn Việt Nam trở thành “cánh tay nối dài” của Bộ Nông nghiệp và PTNT”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhất Nam

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top