Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 | 11:55

Chỉ cần được bố trí, hàng chục y bác sỹ sẽ lên đường vào miền Nam chống dịch

“Dù là chuyên ngành ít cần đến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng các y bác sĩ của đơn vị luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp sức nếu được sắp xếp, bố trí”.

Đó là một trong những chia sẻ của ThS.BSCKII. Trần Đức Sáo, Giám đốc bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc cử đội ngũ y bác sỹ của đơn vị vào miền Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ThS.BSCKII. Trần Đức Sáo cho hay: “Dù đặc thù chuyên môn chủ yếu là y học cổ truyền - chuyên ngành ít cần đến trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng các y bác sĩ của đơn vị luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp sức nếu được sắp xếp, bố trí. Những người đăng ký tình nguyện đi chống dịch của bệnh viện đa phần là người trẻ, rất nhiều nhiệt huyết, đam mê cống hiến nên chỉ cần góp một phần nhỏ để đẩy lùi dịch bệnh là anh chị em cũng thấy vui rồi”.

Thông tin từ bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến nay đã có 30 y bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị đăng ký tình nguyện xin tham gia chống dịch.

 

Chỉ cần được bố trí, hàng chục y bác sỹ thuộc chuyên ngành ít cần đến sẽ lên đường vào miền Nam chống dịch.
Chỉ cần được bố trí, hàng chục y bác sỹ thuộc chuyên ngành ít cần đến sẽ lên đường vào miền Nam chống dịch.

 

Được biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 4, bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 6 người được sắp xếp vào miền Nam hỗ trợ chống dịch. Ngoài ra, còn có nhiều y bác sĩ, điều dưỡng khác được bố trí tham gia chống dịch tại các khu cách ly, khu điều trị F0 trên địa bàn, cũng như tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Liên quan đến việc hỗ trợ công tác chống đại dịch tại các tỉnh miền Nam, mới đây, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều động 41 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Trong đó, bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 y sĩ lên đường trong đợt xuất quân lần này.

 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều động 41 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều động 41 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

 

Đáng chú ý, có trường hợp y sĩ Đoàn Xuân Thìn (SN 1988) vừa mới hoàn thành công tác phòng chống dịch tại khu cách ly T7 về, đã tình nguyện viết đơn xin vào tâm dịch ở Bình Dương để hỗ trợ các đồng nghiệp.

Đợt này, đoàn công tác sẽ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Đây là đợt thứ 5 tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi cán bộ, nhân viên y tế vào khu vực miền Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Thông tin từ sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong số những cán bộ, y bác sĩ này có nhiều người tự nguyện viết đơn xin tham gia.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top