Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022 | 1:23

Chìm tàu cá trên biển, 11 ngư dân Quảng Bình may mắn được cứu sống

Thông tin Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, trong lúc đang đánh bắt hải sản thì một tàu cá của địa phương này gặp nạn và chìm trên biển, may mắn 11 ngư dân trên tàu được 2 tàu cá khác đang đánh bắt ở gần kịp thời cứu nạn.

anh-1-chim-tau-quang-binh.jpg
Ảnh minh họa
 
Trước đó, theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, khoảng 4h ngày 15/2, tàu QB 98160TS có 11 thuyền viên, do ông Nguyễn Phượng (SN 1971, trú xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản thì bị gió to, sóng lớn đánh tràn mạn và chìm tại toạ độ16053’ N-107027’E, cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 15 hải lý về phía Nam.
 
Sau khi tàu QB 98160TS gặp nạn, 11 ngư dân được tàu QB 98348TS của ông Phạm Hoan và tàu QB 98082TS của ông Nguyễn Văn Đông (cùng ở xã Quảng Lộc) đang đánh bắt ở gần phát hiện và kịp thời cứu nạn và đưa 11 ngư dân lên tàu an toàn.
anh-chim-tau-11-ngu-dan-duoc-cuu.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn kết nối, duy trì liên lạc với 2 tàu đã cứu được 11 ngư dân gặp nạn trên biển để nắm bắt tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết. 
 
Ngay khi nắm được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh và các đơn vị liên quan duy trì thông tin liên lạc với 2 tàu QB 98082TS và QB 98348TS để nắm tình hình và hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời sẽ thực hiện tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên khi tàu vào bờ và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có tàu bị nạn.
 
Hiện, qua công tác nắm thông tin từ tàu của ông Phạm Hoan và tàu của ông Nguyễn Văn Đông, hiện sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã ổn định, 2 tàu cá trên đã tiến hành thu ngư lưới cụ để đưa ngư dân gặp nạn về cập Cửa Gianh trong 1-2 ngày tới.
 
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top