Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021 | 11:24

Chủ động ứng phó với mưa bão, hơn 42.000 học sinh ở Hà Tĩnh được nghỉ học

Nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình mưa bão, hôm nay (14/10), hơn 42 ngàn học sinh của Hà Tĩnh được nghỉ học.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa bão, đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao quyền chủ động cho các phòng GD&ĐT, các nhà trường, địa phương. Theo đó, các đơn vị căn cứ tình hình mưa bão trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn cho các em; đồng thời tuyên truyền các bậc phụ huynh quan tâm nhắc nhở, quản lý con em trong thời gian nghỉ học.

68d4083016t49276l0.jpg
Nhiều tuyến đường ở một số huyện miền núi Hà Tĩnh bị chia cắt do mưa lớn

Trước tình hình dự báo thời tiết diễn biến phức tạp bởi ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành áp thấp, hôm nay (14/10), hơn 42 ngàn học sinh tại 107 trường học từ mầm non đến THCS thuộc 2 huyện Hương Sơn và Nghi Xuân phải nghỉ học.

68d4082901t65952l0.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ.

Đồng thời, một số trường ở các địa phương tạm thời chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Việc dạy và học ở các trường sẽ tiếp tục ngay khi thời tiết đảm bảo, kế hoạch dạy bù sẽ được các trường bố trí hợp lý.

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top