Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 | 2:59

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Israel và Phu nhân

Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Israel và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 19 đến 25/3/2017.

Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Israel  và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin. 

chu tich nuoc tran dai quang va tong thong israel duyet doi danh du  hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, Việt Nam và Nhà nướcIsrael đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel Shimon Peres tháng 11/2011 và chuyến thăm chính thức Israel của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải năm 2015. Việt Nam và Israel đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có Hiệp định khung hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại (1996); Hiệp định hợp tác văn hóa - thông tin (2005); Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (2015)...

 

Về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, Việt Nam và Israel đã có những bước phát triển ấn tượng, với kim ngạch thương mại song phương tăng vượt bậc từ 222 triệu USD năm 2010 lên hơn 1,2 tỷ USD năm 2016, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Israel chủ yếu là điện thoại và linh kiện các loại, giày dép, cà phê, hạt điều, hàng dệt may, thủy sản và nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị công nghệ cao, phân bón...

Tính đến tháng 1/2017, Israel có 25 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 46 triệu USD, xếp thứ 56 trong số 116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Israel đã chính thức công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Hai nước đang tiến hành đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA).

Đặc biệt, hợp tác khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao giữa hai nước được phát triển ở nhiều địa phương. Israel đã hỗ trợ triển khai nhiều dự án nhằm chuyển giao công nghệ chăn nuôi, trồng trọt, tưới tiêu tiên tiến tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các dự án phát triển chăn nuôi, nghiên cứu nâng cao sản lượng cây ăn quả, tiết kiệm nước tưới, trồng trong nhà kính...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư, nông nghiệp…, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Israel, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang trang mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top