Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017 | 8:4

Chủ tịch nước gặp mặt cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia

Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đạt được.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017), Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017, chiều 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia, thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

chu tich nuoc tran dai quang gap mat cuu quan tinh nguyen viet nam giup campuchia  hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với các cựu quân tình nguyện

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa kết thúc thắng lợi, tập đoàn phản động Pol Pot đã thi hành chính sách diệt chủng hết sức man rợ đối với nhân dân Campuchia, đồng thời phát động cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới chống Việt Nam.

Đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia đang đứng trước thảm họa diệt vong, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã cùng những chiến sĩ cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia tiến hành cuộc cách mạng ngày 7/1/1979, lật đổ chế độ diệt chủng, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

Chiến thắng ngày 7/1/1979 là thắng lợi của sự kết hợp giữa lòng căm thù không đội trời chung của nhân dân Campuchia đối với bọn diệt chủng Pol Pot và sự giúp đỡ chân thành, vô điều kiện, kịp thời, to lớn và có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Những chiến công oanh liệt và sự đóng góp, hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia đã được Nhà nước và nhân dân Campuchia cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cùng các cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia.

Chủ tịch nước bày tỏ xúc động gặp mặt Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia - những người lính gần 40 năm trước đã cùng lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, khép lại trang sử đen tối, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên hồi sinh và phát triển.

Chủ tịch nước cho biết, hơn 10 năm giúp Campuchia, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia, từng bước thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc.

chu tich nuoc tran dai quang gap mat cuu quan tinh nguyen viet nam giup campuchia  hinh 2
Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt.

Khi Campuchia tự đảm đương được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước, những hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn còn mãi trong lòng nhân dân Campuchia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia đã trở thành tài sản quý giá và thiêng liêng”.

“Tài sản này là nhân tố quan trọng để hai nước giành được độc lập dân tộc, dành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đây là nhân tố quyết định cho sự phát triển của đất nước Việt Nam cũng như Campuchia”.

Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả công tác mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đánh giá cao các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia có rất nhiều việc làm có ý nghĩa thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo đồng chí, đồng bào, đối với gia đình chính sách, nhất là đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Cùng với đó, các hội viên dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc củng cố mối quan hệ đặc biệt hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong việc kết nạp các đồng chí cựu quân tình nguyện vào tổ chức hội để có thêm điều kiện sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như tiếp tục đóng góp tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

chu tich nuoc tran dai quang gap mat cuu quan tinh nguyen viet nam giup campuchia  hinh 3
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới mọi tầng lớp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tích cực hưởng ứng các sự kiện rất có ý nghĩa này bằng việc tổ chức các hoạt động thiết thực, bảo đảm Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 được tổ chức thành công, đồng thời đóng góp vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.”

Bày tỏ xúc động trước những ý kiến phát biểu tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí cựu quân tình nguyện, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm tổng hợp và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, giải quyết về chế độ, chính sách cũng như sớm đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng những đơn vị, cá nhân quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia có nhiều chiến công, thành tích nhưng chưa được vinh danh. 

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí cựu quân tình nguyện thăm lại chiến trường xưa trong dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng./.

Việt Cường/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top