Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 | 7:47

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Mozambique, sáng 12/3 theo giờ Maputo, tức chiều nay giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mozambique bà Veronica Macamo.

 

chu tich nuoc hoi kien chu tich quoc hoi mozambique hinh 0
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Trương tấn Sang bày tỏ vui mừng đến thăm Quốc hội Mozambique; đánh giá cao vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa đại biểu và các cơ quan của Quốc hội hai nước trên các diễn đàn liên Nghị viện quốc tế.

Chủ tịch nước cảm ơn sự đóng góp của Quốc hội Mozambique vào thành công của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện quốc tế 132 (IPU 132) tổ chức tại Việt Nam tháng 4/2015.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ của nhân dân Việt Nam trước các thảm họa thiên tai hạn hán, lũ lụt mà nhân dân các tỉnh miền Trung của Mozambique đang phải chịu đựng. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Mozambique nhiều hơn nữa trong lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước hy vọng với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Mozambique tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất.

 

chu tich nuoc hoi kien chu tich quoc hoi mozambique hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Mozambique đề nghị Quốc hội 2 nước sớm ký kết Nghị định thư để thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp của 2 nước

Chủ tịch Quốc hội Mozambique vui mừng được đón tiếp và hội kiến với Chủ tịch nước, gửi lời cảm ơn của Quốc hội và của nhân dân Mozambique tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ hết sức quý báu đối với Mozambique trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ 2 nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng phát triển rất tốt đẹp. Trong quan hệ quốc tế hai bên cũng phối hợp chặt chẽ với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique cho rằng trên cơ sở đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong đó cần sớm ký kết Nghị định thư giữa hai Quốc hội làm cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Đánh giá cao hoạt động của liên doanh Movitel giữa Việt Nam và Mozambique, Chủ tịch Quốc hội Mozambique tin rằng đây sẽ là mô hình hợp tác hiệu quả tạo tiền đề cho mở rộng cơ hội hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giáo dục, y tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

 

chu tich nuoc hoi kien chu tich quoc hoi mozambique hinh 2
Người dân Mozambique chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Chủ tịch quốc hội Mozambique. Bà Veronica Macamo đã vui vẻ nhận lời sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

 

chu tich nuoc hoi kien chu tich quoc hoi mozambique hinh 3
Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Tượng đài các anh hùng Mozambique
chu tich nuoc hoi kien chu tich quoc hoi mozambique hinh 4

Trước đó, cũng trong sáng nay giờ địa phương, Chủ tịch nước đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài các anh hùng Mozambique; thăm đặt lẵng hoa trên Đại lộ Hồ Chí Minh, công trình được Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Mozambique nay là Cộng hòa Mozambique Samora Machel đặt tên từ năm 1977. Đây là biểu tượng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và thể hiện lòng kính trọng của nhân dân Mozambique đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top