Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 | 7:2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quảng Bình

Trong hai ngày 14-15/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình với chương trình làm việc dày đặc.

Chiều 14/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các  đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông  Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. 

dâng-hương.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng.

 

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các chiến sĩ, liệt sĩ thanh niên xung phong đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, nơi có Di tích lịch sử hang Tám Thanh niên xung phong (TNXP) là địa chỉ đỏ ghi dấu sự hy sinh anh dũng và bi tráng của các chiến sĩ binh chủng pháo binh và 8 chiến sỹ TNXP thuộc Đại đội 217, Ban Xây dựng 67, Binh đoàn Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc

Cũng trong chuyến đi này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Bình tham dự cuộc gặp đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch và đại diện gia đình chính sách huyện Bố Trạch.  

thăm-hỏi.jpg

 

tặng-quà.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch ( huyện Bố Trạch, Quảng Bình ).

 

Trong không khí thân mật, phấn khởi của buổi gặp mặt, đại diện bà con dân tộc thiểu số 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch cũng đã bày tỏ cảm ơn đến sự quan tâm của Chủ tịch nước, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mong muốn thời gian tới, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung sẽ ngày càng khởi sắc hơn nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn bà con tự lực tự cường trong từng gia đình, dòng họ, nỗ lực vươn lên, vượt qua đói nghèo và làm giàu. Bà con cần tiếp tục đoàn kết, quyết tâm để các xã trong huyện có bước tiến mới, con em được học hành, đời sống ấm no, hạnh phúc hơn.  

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã chứng kiến nghi thức bấm nút khởi động Dự án cải tạo, nâng cấp đường 20 Quyết Thắng và Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

chứng-kiến-nghi-thức.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương chứng kiến nghi thức bấm nút khởi động các dự án.

 

Đường 20 Quyết Thắng là một đầu mối trong hệ thống “Đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử”, con đường chiến lược xuyên Việt đã đi vào sử sách của dân tộc. Hiện nay, trên tuyến đường 20 Quyết thắng, mặc dù đã được duy tu, sửa chữa, bảo trì thường xuyên nhưng một số đoạn đang bị hư hỏng, mặt đường quá hẹp, độ dốc lớn, khả năng lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, hiện nay 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và một số thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Mặc dù các xã này đã được đầu tư cấp điện Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhưng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu tối thiểu điện thắp sáng cho các hộ gia đình và các đơn vị dịch vụ công.

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top