Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017 | 2:22

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Ba Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 - 30/11/2017.

Sáng 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda.

chu tich nuoc tran dai quang chu tri le don tong thong cong hoa ba lan hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Ba Lan.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Ba Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước mời Tổng thống Cộng hòa Ba Lan bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Andrzej Duda.

chu tich nuoc tran dai quang chu tri le don tong thong cong hoa ba lan hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda duyệt đội danh dự

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, Ba Lan dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan phát triển tích cực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp cũng như ký nhiều văn kiện tạo khung pháp lý cho sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, đến quốc phòng, an ninh, giáo dục-đào tạo…

Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Ðông Âu, Việt Nam là bạn hàng thứ 7 của Ba Lan ngoài EU. Kim ngạch thương mại song phương những năm qua tăng khá nhanh và chủ yếu là nước ta xuất siêu. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 790 triệu USD, tính riêng 9 tháng năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 730 triệu USD.

Việt Nam xuất sang Ba Lan chủ yếu là hàng dệt may, thủy sản, gạo, cà phê, hạt tiêu, bánh kẹo, nông sản, điện thoại, hàng điện tử... Trong khi đó, Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là sữa bột, tân dược, hoa quả, thiết bị cho ngành than, đóng tàu, phế liệu thép...

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về tài chính, giáo dục - đào tạo, truyền thông, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp...

Chuyến thăm còn tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận, tìm hiểu thị trường, tiềm năng, nhu cầu và thế mạnh của nhau.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top