Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017 | 12:33

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Chile

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 – 9/11/2017.

Sáng 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria.

 

chu tich nuoc tran dai quang chu tri le don trong the nu tong thong chile  hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile duyệt đội danh dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống cùng Đoàn cấp cao Cộng hòa Chile thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước mời Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tiếp đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Michelle Bachelet Jeria.

Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 3/1971. Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Chile thời gian qua phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy, thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao, bên lề các hội nghị quốc tế, tại Liên Hợp Quốc và APEC.

Nổi bật gần đây nhất là cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Tổng thống Chile M. Bachelet bên lề Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

 

chu tich nuoc tran dai quang chu tri le don trong the nu tong thong chile  hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria.

Trao đổi thương mại hai chiều tiếp tục đà tăng cao, từ mức 170 triệu USD năm 2006 lên hơn 1 tỷ USD năm 2016; Hai nước duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả các cơ chế hợp tác như: Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; Hội đồng Thương mại tự do…

Hai bên cũng ký nhiều văn kiện hợp tác như: Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về hợp tác khoa học - công nghệ… Hai nước phối hợp và hợp tác tốt tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Chile M. Bachelet, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng và các biện pháp tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, du lịch… Qua đó, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile phát triển hơn nữa theo hướng thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Chile khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam./.

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top