Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016 | 4:0

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân Hà Tĩnh

Ngày 19/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ những khó khăn với bà con nhân dân xóm 6, xã Hòa Hải (Hương Khê) và thôn Hương Thọ, xã Đức Hương (Vũ Quang). Đây là những địa phương ngập sâu, bị thiệt hại nhiều về tài sản, cây trồng trong đợt lũ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp luôn luôn sát cánh, hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng lúc này với chính quyền các cấp là tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, triển khai sản xuất. Phải đảm bảo cho nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng lũ lụt không bị đói, khát, dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ những gia đình có người bị nạn, những gia đình có nhà bị hư hỏng... Việc hỗ trợ những đối tượng nói trên phải thực hiện công khai, công bằng. Đặc biệt phải bảo đảm an ninh, trật tự và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh sau khi lũ rút.

Sau khi thăm hỏi, động viên những hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua tại xã Hòa Hải và xã Đức Hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đi kiểm tra tiến độ, công tác ứng phó mưa lũ trên công trường kênh dẫn hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt, trao quà cứu trợ  cho chính quyền và nhân dân  xã Phương Mỹ, Hương Khê (Hà Tĩnh). 

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top