Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 | 11:30

Chủ tịch Quốc hội tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách

Sáng nay (30/6), Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tại phường 9, TP. Tuy Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xứ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mong Mẹ tiếp tục được sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.
 
 
 
Tiếp đến tại phường 5, phường 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình các thương binh Trần Thị Nga và Đào Thị Hồng Nhạn. Trong không khí ấm cúng và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp của các đối tượng chính sách, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên, tìm hiểu đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các gia đình và mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương.
15untitled.jpg
16untitled.jpg
14untitled.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN tỉnh Phú Yên và các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
17untitled.jpg 
Trước đó, tại Trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương đã tham gia và phát động phong trào trồng cây bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên để góp phần xây dựng Phú Yên trở thành địa phương phát triển kinh tế nhưng vẫn nêu cao công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top