Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 | 21:18

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm tra vụ phá rừng ở huyện Sơn Hoà

Ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan trực tiếp đi kiểm tra thực tế vụ phá rừng thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên, khu vực rừng bị phá mà các cơ quan báo chí phản ánh thuộc tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hoà, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý. Rừng bị chặt hạ được xác định tại Dốc Cốc (khoảnh 4); Suối Dĩ (khoảnh 6) và Cheo Reo (khoảnh 8) với diện tích khoảng 2,7 ha cây rừng tự nhiên, trong đó rừng sản xuất hơn 0,7ha và rừng phòng hộ hơn 1,9 ha.
111.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trực tiếp đi kiểm tra thực tế vụ phá rừng.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chỉ đạo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phải ra quyết định tạm ngưng công tác điều hành đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm làm rõ vụ phá rừng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện điều tra những đối tượng đứng đằng sau, tiếp tay cho phá rừng. Nếu đủ yếu tố hình sự thì khởi tố và xử lý nghiêm minh các đối tượng này. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Hoà Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

Trước đó, theo phản ánh của người dân địa phương huyện Sơn Hoà, các cơ quan báo chí đã đến hiện trường tìm hiểu. Tại đây, dọc các con suối Sổ, suối Dĩ và Cheo Reo, khu vực đầu nguồn sông Trà Bương (huyện Sơn Hoà), nhiều diện tích rừng bị “cạo trọc” chỉ còn trơ lại những gốc gỗ ké, bằng lăng, lim… có đường kính từ 20 - 70cm, cành nhánh thì ngã rạp bị cháy xém, một số vạt rừng đã được đốt trụi và trồng cây keo non, rừng tự nhiên bị “cạo trọc” đến đâu thì keo “lấn” đến đó.
 
Theo người dân địa phương, tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài, ước tính diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá để trồng keo lên đến 20-30 ha.
 
Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top