Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017 | 9:44

Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chủ tịch TPHCM cam kết luôn luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Singapore đến hoạt động thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.Ngay sau khi đến TPHCM bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 4 ngày, chiều nay (21/3), tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo thành phố đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM bày tỏ vui mừng được đón Ngài Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm thành phố, đồng thời khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore được thiết lập năm 2013 đang phát triển tốt đẹp và đi vào thực chất.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với Singapore cả trên cơ sở song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên nền tảng mối quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Singapore tích cực hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Trên 20 năm nay, Singapore luôn là một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ niềm vui sau hơn 10 năm được trở lại thăm TPHCM. Ông khẳng định, mô hình hợp tác phát triển kinh tế giữa Singapore và Việt Nam được thể hiện rõ nhất là các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được xây dựng tại nhiều địa phương ở Việt Nam và đều hoạt động hiệu quả.

Ngài Thủ tướng tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữ hai nước, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương và trong khu vực ASEAN.

Thủ tướng Lý Hiển Long tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Singapore sẽ tiếp tục chọn TPHCM cũng như Việt Nam là nơi đầu tư; đồng thời bày tỏ vui mừng được đón nhiều người Việt Nam, trong đó có người dân TPHCM đến Singapore học tập, công tác. 

Tại TPHCM, hiện nay Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào thành phố với 930 dự án và tổng số vốn hơn 10 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương TPHCM – Singapore năm 2016 đạt hơn 3,3 tỷ USD. Nhiều tập đoàn và công ty lớn của Singapore đã gắn bó và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.


Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn các nhà đầu tư Singapore nghiên cứu triển khai một dự án đầu tư lớn mang tính biểu tượng, xứng đáng vị thế là nhà đầu tư lớn nhất thành phố. Ông Phong đánh giá cao việc Singapore duy trì cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và cán bộ thành phố, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

TPHCM đề nghị Chính phủ Singapore chia sẻ kinh nghiệm, xem xét hỗ trợ thành phố việc kết nối công nghệ, vận hành quản lý hệ thống metro, đầu tư xây dựng khu công nghiệp thực phẩm sạch, chất lượng cao cũng như các ngành công nghiệp công nghệ cao khác, góp phần xây dựng đô thị văn minh...

“Chính quyền thành phố xin cam kết với Ngài Thủ tướng là luôn luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore đến hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn TPHCM. Chúng tôi nghĩ rằng, hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư Singapore sẽ góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lý Hiển Long thăm một số dự án, khánh thành trung tâm thương mại của các tập đoàn Singapore đầu tư tại TPHCM./.

Theo Huy Sơn/VOV-TPHCM

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top