Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019 | 10:28

Chung kết Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng kết thúc ngập tràn cảm xúc

Bất ngờ và ngập tràn cảm xúc. Đó là điều thú vị mà đêm Chung kết “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng- Da Nang Voice 2019” đã đem đến cho Ban tổ chức, Ban giám khảo và đông đảo người xem. Đây là sân chơi thực sự rất bổ ích cho những người đam mêm ca hát.

Có lẽ Ban tổ chức cũng không thể ngờ rằng cuộc thi lại có sức thu hút và lan tỏa rộng rải như vậy. Hàng trăm thí sinh từ Bắc chí Nam, từ xuôi lên ngược, từ miền núi xa xôi đến miền biển đầy nắng gió. Điều đó đã đem lại hiệu ứng tích cực của cuộc thi kết “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng- Da Nang Voice 2019”.

Xuất phát từ mong muốn xây dựng một sân chơi mới cho những người yêu nhạc, tìm kiếm các gương mặt mới cho những hoạt động biểu diễn nghệ thuật của thành phố; đồng thời, lan tỏa các ca khúc hay về Đà Nẵng, qua đó quảng bá thêm về một hình ảnh Đà Nẵng năng động, mến khách và đầy nghĩa tình, “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng- Da Nang Voice 2019” đã được khởi động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn thí sinh từ mọi miền đất nước. Đây là xem là bước đầu ấn tượng, tạo tiền đề cho một cuộc thi mang tính thường niên trong thời gian tới.

78839132_425789341684647_4142117493063811072_n.jpg
Khán giả ngồi kín Nhà hát Trưng Vương trong đêm chung kết

Tại vòng sơ khảo diễn ra ngày 29/10/2019, Ban giám khảo chọn ra được 100 thí sinh từ 212 thí sinh để tham gia vòng bán kết. Và tại vòng Bán kết diễn ngày 10/11/2019, trước chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi tốt, khá đồng đều, Ban giám khảo đề xuất chọn 15 thí sinh (thay vì 10) để tham gia vào vòng chung kết. Để cuộc thi mang tính công bằng và thành công mỹ mãn, Ban tổ chức đã mời nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có chuyên môn cao ngồi vào Ban giám khảo như: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Linh, các nhạc sĩ và chuyên gia về âm nhạc.

Tại đêm chung kết, mỗi thí sinh đã thể hiện 2 ca khúc trong đó có một ca khúc viết về thành phố Đà Nẵng. Sau quá trình làm việc công tâm và đầy cân nhắc, Ban Giám khảo đã tìm ra được những khuôn mặt xuất sắc và xứng đáng để trao những giải thưởng danh giá của cuộc thi.

76756884_1019526755075258_778881182279401472_n.jpg
77145206_2557468887634984_617355588354965504_n.jpg
77155771_431589887743673_2445069416405139456_n.jpg
77345713_713498072504949_8605514426952450048_n.jpg
77397416_545901776201689_9042877685507817472_n.jpg
78066155_707566569735069_4107816771841425408_n.jpg
78201250_547417889149825_8400407872889946112_n.jpg
78291189_880395975688154_456721883044249600_n.jpg
78304528_448512872731214_6557306559997673472_n.jpg
Các thí sinh thể hiện trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương trong đêm chung kết

Thí sinh Trịnh Sơn – SBD 131 đến từ Hà Nội, đạt giải nhất với phần thưởng 30.000.000đ kèm phần quà thu âm trị giá 10 triệu đồng tại Trưng Vương Studio. Thí sinh Trần Ngọc Lâm – SBD 35 đến từ Thái Nguyên, đạt giải nhì với phần thưởng 20.000.000đ. Thí sinh Lê Thị Phương Ly – SBD 159 đến từ Đà Nẵng, đạt giải ba với phần thưởng 10.000.000đ. Thí sinh Nguyễn Đức Tùng – SBD 32, đạt giải Thí sinh hát ca khúc Đà Nẵng hay nhất với phần thưởng 5.000.000đ. Thí sinh Nguyễn Nam Giang – SBD 23, đạt giải thí sinh có trang phục biểu diễn ấn tượng nhất với phần thưởng 5.000.000đ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000đ cho 12 thí sinh khác. Với vai trò Trưởng Ban giám khảo đêm chung kết cuộc thi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao chất lượng thí sinh dự thi. Cá nhân anh ấn tượng và quyết định trao tặng giải “Thí sinh ấn tượng nhất” cho số báo danh 64 – Bùi Dương Thái Hà đến từ Hà Nội, giải thưởng trị giá 20.000.000đ.

78096394_406905823525646_4160802640910876672_n.jpg
78479607_282676655999556_5493409166112325632_n.jpg
74692542_428740984469762_2905641600191299584_n.jpg
78247895_2488774901241574_4535335140720640000_n.jpg
78282223_505745920020415_5474679286180872192_n.jpg
78477407_2742896605733290_7070168652057673728_n.jpg
78618062_559431157934688_4678935740174827520_n.jpg
78950151_426909204671424_5719175968862502912_n.jpg
Trao giải cho các thí sinh và những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết

Vậy là cuộc thi “Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng- Da Nang Voice 2019” đã kết thúc thành công với một cái kết đầy cảm xúc, lưu lại nhiều ấn tượng cho Ban tổ chức, Ban giám khảo và đông đảo khán giả. Thành công của cuộc thi không thể không nhắc đến Ban tổ chức. Ông Trần Văn Hào (Ca sĩ Quang Hào) – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Các thí sinh đã khiến Ban tổ chức đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi chất lượng của các thí sinh rất cao. Điều đó khiến Ban tổ chức phải làm việc rất căng thẳng, nghiêm túc và công tâm để chọn ra những thí sinh thật sự xứng đáng vào đêm chung kết và trao giải. Về khâu tổ chức, Nhà hát Trưng Vương đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi. Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức từ ánh sáng, âm thanh cho đến hậu trường là điều kiện để các thí sinh tỏa sáng, thể hiện hết được khả năng của bản thân trên sân khấu rực rỡ của nhà hát. Việc tập luyện cho đêm chung được tổ chức nghiêm túc, kỹ càng đã làm nên một đêm chung kết bùng nổ với nhiều điểm nhấn khiến cuộc thi diễn ra hấp dẫn. Chứng kiến khán giả ngồi kín chỗ ngồi trong Nhà hát Trưng Vương trong đêm chung kết đã chứng minh sự lan tỏa rộng rải của cuộc thi. Đó là niềm vui lớn, cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc thi trong những mùa tiếp theo”.

79454169_1201062646948168_1657650208508477440_n.jpg
Ông Trần Văn Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Phó trưởng ban tổ chức đánh giá cao chất lượng và thành công năm đầu tiên tổ chức cuộc thi.

“Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng- Da Nang Voice 2019” là sân chơi để tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên trên cả nước nói cung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với những kết quả ấn tượng đạt được, Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng – Da Nang Voice 2019 sẽ thực sự là bước đệm tốt để những người yêu ca hát tiếp tục khẳng định mình trên hành trình vươn đến những mục tiêu cao hơn. Việc ý nghĩa nữa là thông qua cuộc thi, hình ảnh của một Đà Nẵng lung linh, năng động, hiếu khách, chan chứa nghĩa tình được quảng bá rộng rải đến công chúng.

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top