Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016 | 10:24

Chương trình “Những nhịp cầu nhân ái” giúp xóa bỏ cầu tạm, cầu khỉ

KTNT- Tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Kinh tế nông thôn phối hợp với Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông Sen Trắng vừa tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Những nhịp cầu nhân ái”.

Đây là chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện để xây cầu cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

>> “Vì Phú Yên thân yêu”, chương trình đầy nhân văn

>> Người dân vùng lũ Phú Yên phấn khởi khi nhận được quà cứu trợ

>> Phú Yên: Trao tiền, quà, khám cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ lụt

>> Chuyến hàng cứu trợ sắp đến tay bà con vùng lũ Phú Yên

>> Hơn 20 tấn hàng nghĩa tình sẻ chia với đồng bào vùng lũ Phú Yên

>> Ca nhạc “Vì Phú Yên thân yêu” gây quỹ ủng hộ người dân vùng lũ

>> Doanh nhân Phú Yên xa quê hướng về quê nhà

>> Trao 750 suất quà bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Đại tá Trần Đại Ngoạn, Phó giám đốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tặng hoa cho các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình

Tham dự chương trinh có Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam - kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh; đại tá Trần Đại Ngoạn, Phó giám đốc Truyền hình Quốc phongf Việt Nam; đại tá, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng Cơ quan đại diện Trung tâm PT-TH Quốc phòng tại TP. Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đến dự và ủng hộ cho chương trình.

Đại đức Thích Đức Tịnh, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Bông Sen Trắng phát biểu

Đại đức Thích Đức Tịnh, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Bông Sen Trắng cho biết, chương trình này nhằm quyên góp để xây dựng cây cầu thứ 175 của chương trình chung tay xóa cầu tạm, cầu khỉ tại đồng bằng sông Cửu Long. Với sự đóng góp của quý nhà hảo tâm và mạnh thường quân, trong thời gian qua CLB Thiện nguyện Bông Sen Trắng đã phối hợp với Báo Kinh tế nông thôn và một số đơn vị kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức để chia sẻ nhưng khó khăn, giúp đỡ cho bà con ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xây dựng 175 cây cầu xi măng cho các xã vùng sâu vùng xa tại đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà báo Nguyễn Đình Tú (vị trí thứ nhất, từ trái)  tại chương trình văn nghệ “Những nhịp cầu nhân ái”

Chương trình “Những nhịp cầu nhân ái” được sự ủng hộ tham gia của các văn nghệ sĩ tại TP. Hồ Chí Minh, như: NSND. Bạch Tuyết, nghệ sĩ (NS). Cát Phượng, ca sĩ Bích Phượng, NS. Thanh Hằng, ca sĩ Quách Thành Danh, NS. Bùi Trung Đẳng, NS. Điền Trung, NS. Thanh Thảo, NS. Minh Trường, NS. Nhã Thy, NS. Tô Thiên Kiều, ca sĩ Tuấn Khương, ca sĩ Văn Hương, NS. Phượng Trang, NS. Hoàng Quân, NS. Thanh Hoài, NS. Minh Lợi, NS. Trọng Linh, NS. Ngọc Sương, NS. Phương Ngân, NS. Linh Hằng, NS. Yến Loan, Nhóm Nhạc B-GIRL, nhóm nghệ sĩ hài Ngũ Sắc, nhóm múa Sao Băng…

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

PV

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top